1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Iraq kiện Tổng thổng, điều động cảnh sát khắp thủ đô

(Dân trí) - Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki hôm nay (11/8) bất ngờ tuyên bố sẽ khiếu nại Tổng thống nước này vi phạm hiến pháp đồng thời ra lệnh triển khai lực lượng an ninh hùng hậu khắp thủ đô Baghdad.

Động thái gây sốc của ông Maliki được thực hiện trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các phần tử Hồi giao cực đoan ở miền Bắc Iraq bước sang ngày thứ ba, và có ngày càng nhiều lời kêu gọi ông Maliki từ chức.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki

“Hôm nay tôi sẽ chính thức khiếu nại lên tòa án liên bang chống lại Tổng thống”, ông Maliki tuyên bố trong một bài phát biểu lúc đêm khuya ngày 10/8 trên truyền hình quốc gia.

Vị thủ tướng cáo buộc rằng Tổng thống vừa đắc cử Fuad Masum đã hai lần vi phạm hiến pháp, khi không chỉ định ông làm thủ tướng.

Trong cuộc bầu cử tháng Tư vừa qua, liên minh gồm những người Hồi giáo dòng Shiite của ông Maliki đã chiến thắng dễ dàng, tuy nhiên vị thế của ông Maliki đã bị suy yếu sau các cuộc tấn công gây tổn thất lớn của các lực lượng Hồi giáo cực đoan, bắt đầu hôm 9/6 và kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq.

Tiến trình chính trị cũng trở nên rối ren do sự bất đồng về tổ chức trong việc xác định cách thức phe đa số tại quốc hội được quyền đề cử người giữ chức thủ tướng.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, vị thủ tướng 64 tuổi khẳng định sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, nhưng sau đó đã đổi ý bất chấp sự ủng hộ giảm sút từ hầu như toàn bộ các đồng minh như Mỹ, Iran, các giáo sỹ Shiite và thậm chí cả trong đảng Dawa của ông.

Trước thông tin trên, Washington đã bày tỏ quan điểm thông qua một thông điệp trên trang Twitter được phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ khu vực Cận Đông Brett McGurk đăng tải: “Ủng hộ hoàn toàn Tổng thống Iraq Fuad Masum với tư cách người bảo vệ Hiến pháp”.

An ninh tràn ngập Baghdad

Theo các nguồn tin an ninh, một lực lượng hùng hậu, không khác nào các biện pháp được triển khai trong tình trạng khẩn cấp, đã được điều động khắp thủ đô Baghdad.

An ninh quanh Vùng Xanh của Baghdad được thắt chặt
An ninh quanh Vùng Xanh của Baghdad được thắt chặt

“Một lực lượng an ninh khổng lồ, gồm cảnh sát, quân đội, hiện diện khắp nơi, đặc biệt quanh Vùng Xanh – khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt do là nơi đặt trụ sở của những cơ quan then chốt của Iraq”, một sỹ quan cảnh sát cấp cao cho biết.

Theo người này, các lực lượng bắt đầu được triển khai vào khoảng 22 giờ 30 phút, 90 phút trước bài phát biểu của ông Maliki. Trong khi chưa rõ liệu các khiếu nại của ông Maliki có hợp hiến hay không, việc triển khai các đội đặc nhiệm chống khủng bố khắp Baghdad rõ ràng là hành động phô trương lực lượng.

“Các lực lượng an ninh hiện diện khắp Baghdad, đây là biện pháp rất bất thường”, sỹ quan trên khẳng định.

“Một số tuyến phố cũng như các cây cầu trọng yếu đã bị phong tỏa”, một quan chức Bộ nội vụ Iraq xác nhận. “Tất cả đều có liên quan đến tình hình chính trị”.

Trong bài phát biểu ngắn của mình, ông Maliki tuyên bố Iraq đang đối mặt với một tình huống “nguy hiểm”, và hối thúc “những người con của Iraq” đề cao cảnh giác.

Thanh Tùng
Theo AFP