1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Quan hệ Việt Nam - Iran còn nhiều dư địa

Quốc Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định mối liên kết Việt Nam - Iran có thể được truy gốc về hàng nghìn năm trước, và quan hệ song phương hiện nay còn nhiều dư địa phát triển.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Quan hệ Việt Nam - Iran còn nhiều dư địa - 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc tại buổi lễ ngày 4/8 (Ảnh: Quốc Đạt).

"Từ hàng nghìn năm trước, những thương nhân Sassanid vượt qua muôn trùng sóng gió, mang theo sản vật và văn hóa Ba Tư, đã đặt chân tới thương cảng Việt Nam", Thứ trưởng Ngọc phát biểu ngày 4/8, tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran tại Hà Nội.

Trong khi đó, thành phố Isfahan - nơi yên nghỉ của Alexander Rhodes, người tạo ra bảng chữ cái tiếng Việt Latinh hiện đại - được xem là một trong những biểu tượng kết nối văn hóa giữa 2 dân tộc, theo ông Ngọc.

Dựa trên cơ sở những mối liên kết ấy, Thứ trưởng Ngọc kêu gọi 2 bên tiếp tục nâng cao quan hệ.

Đồng tình, Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari nêu ra thực tế là nền kinh tế của 2 nước có tính bổ sung cho nhau.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Quan hệ Việt Nam - Iran còn nhiều dư địa - 2

Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari cho rằng nền kinh tế hai nước có tính bổ sung cho nhau (Ảnh: Quốc Đạt).

"Là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam cần năng lượng và các sản phẩm hóa dầu hơn bao giờ hết", vị Đại sứ Iran nói. "Trong khi Iran là một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu lớn nhất, với giá cả cạnh tranh".

Việt Nam có thể xuất khẩu chè, cà phê và gia vị sang Iran, đồng thời nhập khẩu táo, kiwi và cherry ở chiều ngược lại. Ông Ali Akbar Nazari còn bày tỏ mong muốn 2 nước sẽ xúc tiến đàm phán và ký kết hiệp định thương mại ưu đãi.

Iran có dân số hơn 87 triệu người, là thị trường tiềm năng trong khu vực Trung Đông. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Iran và Việt Nam đạt 124,6 triệu USD vào năm 2021, mức cao nhất trong 10 năm trở lại. Dù vậy, đây vẫn là mức khiêm tốn và 2 nước đang cố nâng con số này lên 2 tỷ USD.

Việt Nam và Iran chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 4/8/1973. Năm 1991, Iran mở đại sứ quán tại Hà Nội. 6 năm sau, Việt Nam mở đại sứ quán tại Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Iran và Indonesia trong các ngày 4-10/8.