1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thống tướng Myanmar kêu gọi phe nổi dậy tìm giải pháp "chính trị"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar kêu gọi các nhóm vũ trang sắc tộc đang nổi dậy tìm ra giải pháp chính trị, theo truyền thông nhà nước Global New Light of Myanmar (GNLM).

Thống tướng Myanmar kêu gọi phe nổi dậy tìm giải pháp chính trị - 1

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing (Ảnh: AFP).

Thống tướng Min Aung Hlaing "cảnh báo rằng nếu các tổ chức vũ trang tiếp tục thiếu khôn ngoan, cư dân tại các khu vực liên quan sẽ phải gánh chịu những tác động xấu", theo GNLM.

Ông nói: "Vì vậy, cần phải xem xét đến cuộc sống của người dân và những tổ chức đó cần giải quyết các vấn đề của họ về mặt chính trị".

Nhiều tổ chức trong số hơn chục nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Myanmar đang kiểm soát lãnh thổ ở khu vực biên giới. Họ cũng đã chiến đấu với quân đội chính quy kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh vào năm 1948.

Chính quyền Myanmar đang phải đối phó các cuộc tấn công phối hợp gần biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. Đây được các nhà phân tích cho là thách thức lớn nhất đối với quân đội Myanmar kể từ khi họ lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.

Từ cuối tháng 10, 3 nhóm nổi dậy đã phát động cuộc tấn công khắp bang Shan ở phía bắc, chiếm các thị trấn và các trung tâm thương mại quan trọng ở biên giới Trung Quốc.

Theo báo cáo thực địa của Liên Hợp Quốc, hơn 250 thường dân, bao gồm cả trẻ em, được cho là đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công bùng nổ vào tháng 10. Hơn 500.000 người đã phải bỏ nhà cửa trên khắp đất nước, Liên Hợp Quốc cho biết.

Theo Irrawady, từ cuối tháng 10 đến ngày 30/11, quân đội Myanmar đã mất 19 thị trấn và 303 tiền đồn trên khắp đất nước.

Theo GNLM, Reuters