1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ “đánh tiếng” muốn hợp tác sản xuất S-500 với Nga

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc hợp tác sản xuất tổ hợp phòng không hàng đầu thế giới S-500.

Tổ hợp phòng không S-400 (Ảnh minh họa: Sputnik)
Tổ hợp phòng không S-400 (Ảnh minh họa: Sputnik)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình 24TV, Tổng thống Erdogan cho biết ông đã liên lạc với Tổng thống Putin nhằm bàn bạc về khả năng 2 quốc gia có thể hợp tác sản xuất tổ hợp phòng không S-500. Tuy nhiên, ông Erdogan không nói rõ rằng ông đã đề nghị với ông Putin khi nào cũng như phản ứng của Tổng thống Nga ra sao.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã thông qua vụ mua bán các tổ hợp S-400 Triumph hồi năm ngoái. Ngày 4/4, trong cuộc gặp cấp cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Erdogan đã thống nhất thời gian bàn giao 2 hệ thống vào năm sau.

Trước đó, trang tin Anadolu ngày 11/6 trích lời ông Erdogan cho biết, Nga đã cung cấp cho Ankara những điều khoản khá tốt về khoản vay để Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua hệ thống S-400. Hai bên sẽ cùng hợp tác sản xuất tổ hợp này vào giai đoạn thứ 2 và thứ 3.

Quyết tâm mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản đối của đồng minh Mỹ. Washington cảnh báo có thể cân nhắc trừng phạt Ankara vì việc này, cũng như từ chối bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Erdogan vẫn thể hiện quyết tâm mua S-400 vì Thổ Nhĩ Kỳ đang cần hệ thống phòng không có sức mạnh.

“Rồng lửa” S-400 được xem là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Hồi tháng 2, nhật báo Kommersant trích phát biểu của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết tập đoàn vũ khí Almaz-Antey đã bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không S-500 trên khung gầm tự hành và xe kéo tại nhà máy ở Nizhny Novgorod.

Dự kiến, S-500 sẽ thay thế cho “rồng lửa” S-400 Triumf trong tương lai. Một đơn vị S-500 có thể hoạt động tối thiểu trong 25 năm. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow dự kiến sẽ đưa S-500 vào biên chế năm 2020.

S-500 Prometey, còn được gọi là 55R6M Triumfator-M, là một hệ thống tên lửa phòng không và chống đạn đạo được cho là có tầm bắn lên tới 600km và có thể đồng thời đánh chặn tới 10 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, bay ở tốc độ 7 km/s.

Theo National Interest, S-500 sẽ là đối thủ trực tiếp của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ sản xuất và thậm chí còn hoạt động hiệu quả hơn với các mục tiêu máy bay tàng hình so với THAAD. Các chuyên gia quân sự cũng nhận định đây sẽ là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới khi chính thức ra mắt và có thể khiến Mỹ và phương Tây “đau đầu” tìm hướng đối phó.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Đức Hoàng

Theo Sputnik