1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm sát ở Las Vegas: Nghi phạm xả súng điên cuồng trong 10 phút

(Dân trí) - Cảnh sát Las Vegas cho biết, nghi phạm trong vụ thảm sát hôm 1/10 ở thành phố này đã xả súng liên tục trong khoảng 10 phút bằng loại vũ khí được cải biến thành súng tự động.

Khoảnh khắc "mưa đạn" nã xuống lễ hội âm nhạc Las Vegas

Telegraph dẫn lời Phó cảnh sát trưởng Las Vegas Kevin McMahill hôm nay 4/10 cho biết, nghi phạm Stephen Paddock bắt đầu vụ xả súng lúc khoảng 10h08 và kết thúc lúc 10h19. Trong suốt thời gian khoảng hơn 10 phút này, hắn xả súng liên tục vào đám đông hơn 22.000 người bên dưới đang xem chương trình ca nhạc đồng quê Route 91 Harvest.

Chỉ trong 10 phút này, hắn đã gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, khiến 59 người chết và hơn 500 người bị thương.

Vũ khí gây án được xác định là các súng trường bán tự động được cải biến để trở thành súng tự động hoàn toàn. New York Times cho biết, 12 trong số 23 khẩu súng của Paddock được tìm thấy trong phòng của hắn ở khách sạn Mandalay Bay đều được gắn thiết bị giúp nâng tốc độ bắn. Trung bình mỗi giây, hắn có thể bắn ra 9 viên đạn.

Stephen Paddock, 64 tuổi, là cư dân ở Nevada. Thông tin từ cảnh sát cho biết, hắn là rất mê cờ bạc và có lối sống khá lập dị. Cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 47 khẩu súng mà hắn cất giấu, trong đó có 23 khẩu trong phòng khách sạn, số còn lại ở hai căn nhà của hắn ở Nevada.

Giới chức an ninh cho rằng, hắn đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho vụ thảm sát. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã triệu tập và dự kiến sẽ thẩm vấn bạn gái của hắn, bà Marilou Danley, vào hôm nay nhằm tìm hiểu động cơ gây án của hắn.

Minh Phương

Theo Telegraph