1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tay súng ở Las Vegas bố trí nhiều máy quay trong và ngoài phòng khách sạn

(Dân trí) - Nghi phạm Stephen Paddock dường như đã chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch tấn công nhằm vào các khán giả dự lễ hội âm nhạc ở Las Vegas tối 1/10 khi bố trí các máy quay ở cả trong và ngoài phòng khách sạn gần nơi xả súng.

Căn phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay nơi nghi phạm Paddock ẩn náu khi thực hiện vụ xả súng (Ảnh: Washington Post)
Căn phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay nơi nghi phạm Paddock ẩn náu khi thực hiện vụ xả súng (Ảnh: Washington Post)

Theo cảnh sát trưởng quận Clark Joseph Lombardo, nghi phạm Stephen Paddock đã đặt hệ thống camera ghi hình ở cả trong và ngoài căn phòng của khách sạn Mandalay Bay - nơi hắn ẩn náu để thực hiện vụ xả súng đẫm máu vào lễ hội âm nhạc tại Las Vegas tối 1/10 khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện 2 camera đã được đặt ở sảnh bên ngoài căn phòng của Paddock ở khách sạn Mandalay Bay, trong đó có một camera được đặt trên xe đẩy đồ ăn đặt bên ngoài cửa phòng. Mục đích của camera này được cho là nhằm theo dõi các hoạt động ở bên ngoài phòng khách sạn và có thể cảnh báo nghi phạm về sự xuất hiện của cảnh sát.

“Tôi cho rằng hắn muốn theo dõi xem có bất kỳ ai tới bắt hắn không. Việc này đã được chuẩn bị từ trước, lên kế hoạch kỹ càng và tôi chắc chắn rằng hắn đã tính toán tất cả mọi thứ trước khi hành động”, cảnh sát trưởng Lombardo cho biết.

Ngoài ra, một camera khác cũng đã được phát hiện ở bên trong căn phòng của Paddock tại khách sạn Mandalay Bay. Cùng với những vũ khí được tìm thấy trong phòng này, các điều tra viên nhận định nghi phạm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra tay hành động.

Tàng trữ nhiều vũ khí

Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: Standard)
Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: Standard)

Quá trình khám xét ban đầu cho thấy cửa ra vào của căn phòng số 32135 trên tầng 32 của khách sạn nơi Paddock ẩn náu đã bị thủng bởi 7 phát đạn. Vào buổi tối xảy ra vụ xả súng, Paddock đã bắn vào chân của một nhân viên an ninh khi tới gần căn phòng của hắn.

Cảnh sát Las Vegas cho biết Paddock đã thuê một căn phòng cỡ lớn của khách sạn Mandalay Bay với tầm nhìn không bị che khuất xuống khu vực Las Vegas Strip - nơi diễn ra lễ hội âm nhạc. Việc lựa chọn tầng 32 của khách sạn cũng giúp Paddock có thể quan sát mọi diễn biến của lễ hội âm nhạc và dễ dàng ra tay hành động.

Cảnh sát đã phát hiện 23 khẩu súng với hàng nghìn viên đạn trong căn phòng này. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tìm thấy thêm 19 khẩu súng khác tại nhà riêng của Paddock ở Mesquite, Nevada.

Khi khám xét xe ô tô của Paddock và một căn nhà khác của hắn ở Reno, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm nhiều loại vũ khí mới. Trong xe của Paddock, cảnh sát tìm thấy hợp chất nitrat amoni thường được sử dụng để chế tạo thuốc nổ. Đây là hợp chất khá rẻ và dễ dàng mua ngoài thị trường. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một số thiết bị đặc biệt được sử dụng cải tiến các loại súng nhằm tăng độ sát thương của những vũ khí này.

Mặc dù nhiều tình tiết cũng như bằng chứng liên quan tới vụ xả súng tại Las Vegas đã được công bố nhưng các nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ gây án thực sự của nghi phạm. Stephen Paddock đã tự sát trước khi cảnh sát dùng thuốc nổ phá cửa và ập vào phòng khách sạn của hắn, trong khi bạn gái của nghi phạm này cũng đã được triệu tập từ Philippines về Mỹ để phục vụ công tác điều tra.


Đồ họa khu vực xảy ra vụ xả súng tại Las Vegas. Xem hình cỡ lớn tại đây

Đồ họa khu vực xảy ra vụ xả súng tại Las Vegas. Xem hình cỡ lớn tại đây

Thành Đạt

Theo Washington Post