1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Nổ liên tiếp ở Bangkok, PAD chiếm toà nhà Quốc hội

(Dân trí) - Sáng nay, 4 vụ nổ đã xảy ra ngay gần đài truyền hình ASTV chống chính phủ ở thủ đô Bangkok, trong khi hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ bắt đầu chặn tất cả lối ra vào khu vực toà nhà Quốc hội để phản đối sửa đổi hiến pháp.

Theo báo chí Thái Lan, vào khoảng 3h40 giờ địa phương sáng nay, lực lượng bảo vệ của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) đang phát động biểu tình chống chính phủ đã nghe thấy nhiều tiếng súng từ bờ bên kia sông Chao Phraya, và bốn vụ nổ đã xảy ra chỉ vài giây sau đó. Tuy nhiên, không có ai bị thương.

 

Cảnh sát sau đó xác nhận có kẻ đã ném lựu đạn từ giữa sông.

 

Trong khi đó, đám đông những người ủng hộ PAD đã bắt đầu tụ tập trước khi tiến về toà nhà Quốc hội lúc 6 giờ sáng. Đến 8 giờ sáng, lực lượng này đã tràn vào khuôn viên toà nhà sau khi phá vỡ mọi hàng rào cảnh sát.

 

Phát biểu tại thủ đô Lima của Peru khi tham dự hội nghị cấp cao APEC, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat tuyên bố ông không có ý định từ chức, bất chấp tình hình căng thẳng trong nước, và khẳng định sẽ không có đảo chính.

 

Ông Somchai dẫn lời các quan chức lực lượng quân đội Thái Lan một lần nữa bác bỏ khả năng xảy ra đảo chính. Ông cũng cho rằng không thấy cần thiết phải có biện pháp mạnh để dẹp tan cuộc biểu tình khổng lồ có mục tiêu công khai là lật đổ chính phủ của ông.

PAD đã phong toả mọi lối vào toà nhà Quốc hội, trong khi một lực lượng khác cũng đang đổ về xung quanh những trụ sở của chính phủ. 

 

"Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ quyết định cứ theo tình hình", lãnh đạo PAD Sondhi Limthongkul nói với báo giới. "Chúng tôi có thể tiến về Cơ quan Chứng khoán Thái Lan hoặc Bộ Ngoại giao", ông Sondhi cho biết trong khi chờ đợi có thêm những người ủng hộ tham gia cuộc biểu tình mà lực lượng này gọi là "trận chiến cuối cùng" với chính phủ đương nhiệm. 

 

PAD, lực lượng chiếm giữ khuôn viên Văn phòng Chính phủ từ ngày 26/8, đã thề tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn xung quanh toà nhà Quốc hội vào ngày hôm nay khi Quốc hội mở phiên họp thường niên. Nhiều tin đồn nói rằng những người ủng hộ PAD sẽ chiếm giữ khuôn viên cơ quan này. 

 

Giao thông xung quanh khuôn viên toà nhà hoàn toàn tê liệt vì biểu tình.

 

Nguyễn Viết

Theo Xinhua, Reuters

Dòng sự kiện: Chính trị Thái Lan