1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thách thức cản đà tiến của Ukraine trên mặt trận phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Ukraine chậm lại do các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga và chiến dịch này nên diễn ra sớm hơn.

Thách thức cản đà tiến của Ukraine trên mặt trận phản công - 1

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Tôi rất cảm kích Mỹ với tư cách là nước dẫn đầu cho nỗ lực hỗ trợ chúng tôi, nhưng tôi từng nói với họ cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu rằng chúng tôi muốn bắt đầu cuộc phản công sớm hơn và chúng tôi cần tất cả vũ khí và nguồn lực cho kế hoạch đó. Tại sao? Đơn giản vì nếu chúng tôi bắt đầu muộn hơn, mọi thứ sẽ diễn ra chậm hơn", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 5/7.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận, những khó khăn trên chiến trường đang khiến cuộc phản công của Ukraine bị "chững lại". Ông Zelensky nói rằng cuộc phản công đang gặp rào cản từ những phòng tuyến được rải mìn dày đặc của Nga.

"Tôi muốn cuộc phản công của chúng tôi diễn ra sớm hơn nhiều, bởi vì mọi người đều hiểu rằng nếu cuộc phản công diễn ra càng muộn, càng nhiều lãnh thổ của chúng tôi bị rải mìn. Chúng tôi đã cho đối phương có thêm thời gian và cơ hội để đặt thêm mìn và chuẩn bị phòng tuyến của họ", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine càng bắt đầu muộn, chiến dịch phản công sẽ càng khó khăn. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

"F-16 không chỉ giúp các binh sĩ trên chiến trường tiến công về phía trước. Việc không có sự bảo vệ từ trên không rất khó khăn", ông Zelensky nói thêm.

Trong khi các lực lượng của Ukraine phải vượt qua các bãi mìn chết chóc dưới mặt đất, họ lại thiếu ưu thế trên không và thường xuyên bị tấn công từ trên cao.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, một số khu vực chiến lược nhất trên tiền tuyến được bảo vệ bởi nhiều tuyến phòng thủ, khiến quân Ukraine rất khó xuyên thủng.

Tổng thống Zelensky cũng nói với BBC hồi tháng 5 rằng, cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Giới chức Ukraine thừa nhận, một trong những vấn đề mà Kiev đang phải đối mặt hiện nay là những bãi mìn khổng lồ mà lực lượng Nga đã đặt ở nhiều địa điểm.

Ông Zelensky lý giải, cuộc phản công của Ukraine không dễ dàng bởi Nga đã rải mìn ở 200.000km2 vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Thực tế, Nga đã có nhiều tháng để tăng cường hệ thống phòng thủ. Hiện quân đội Ukraine chưa thể tiếp cận những nơi Nga phòng thủ kiên cố nhất, cách xa tiền tuyến trải dài hơn 1.000km.

Theo tình báo quốc phòng Anh, Nga đã sử dụng mìn chống tăng như một phần trong chiến thuật đối phó cuộc phản công của lực lượng Ukraine. Tình báo Anh cho biết, Nga cũng tìm cách tấn công các phương tiện bọc thép của Ukraine bằng máy bay không người lái, trực thăng tấn công và pháo binh. Đây cũng là chiến thuật của Nga nhằm làm chậm tốc độ phản công của đối phương.

Tổng thống Zelensky hôm 3/7 nói rằng quân đội Ukraine vừa trải qua một tuần khó khăn, nhưng vẫn đạt bước tiến trên chiến trường. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận tình hình chiến sự rất phức tạp khi quân đội Nga đang tiến công ở một loạt thành phố miền Đông.

Theo CNN