1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thay chiến thuật phản công, tìm cách kéo căng lực lượng Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Theo một quan chức cấp cao của Ukraine, đánh nhanh, tiến nhanh không phải trọng tâm giai đoạn này của cuộc phản công.

Ukraine thay chiến thuật phản công, tìm cách kéo căng lực lượng Nga - 1

Giai đoạn phản công chính của Ukraine vẫn ở phía trước (Ảnh: EPA).

"Ở giai đoạn hiện nay của cuộc phản công, quân đội Ukraine đang thực hiện mục tiêu hàng đầu là gây thiệt hại tối đa cho nhân lực, trang thiết bị, kho nhiên liệu, xe quân sự, trung tâm chỉ huy và các lực lượng phòng không của Nga", người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov ngày 4/7 cho biết.

Ông Danilov lưu ý thêm, vài ngày trở lại đây, chiến dịch phản công của Ukraine đã thu được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết.

"Hiện giờ, phá hủy sinh lực đối phương có vai trò quan trọng như tốc độ tiến công. Càng nhiều nguồn lực của đối phương bị phá hủy đồng nghĩa chúng ta giành lại càng nhiều lãnh thổ", ông Danilov lập luận trên Twitter.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam Ukraine Valeriy Shershen cùng ngày cho biết quân đội nước này đã tiến công khoảng 2km ở mặt trận Berdiansk bất chấp Nga kháng cự quyết liệt.

Hồi đầu tuần, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo, quân đội Ukraine đã giành lại hơn 37km2 lãnh thổ trong tuần qua, nâng tổng lãnh thổ mà Kiev giành lại trong chiến dịch phản công kể từ đầu tháng 6 lên 160km2. Bà cũng nhấn mạnh, giao tranh khốc liệt đang diễn ra trên toàn chiến tuyến, đặc biệt ở khu vực xung quanh thành phố Bakhmut.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Kovalev nói, Ukraine tiếp tục gây sức ép cho lực lượng Nga ở cả phía bắc và phía nam Bakhmut. Ông cho hay quân đội đang tìm cách chặn đà tiến công của Nga ở Lyman, Avdiivka, Marinka, miền Đông nước này.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ dẫn thông tin từ các blogger quân sự Nga nói rằng, tình hình dọc các chiến tuyến cho thấy hiện nay Ukraine không còn thực hiện các đợt phản công quy mô lớn nhằm tiến công nhanh.

Thay vào đó, quân đội Ukraine dường như chỉ tung ra các đợt tấn công nhỏ hơn theo nhiều hướng khác nhau dọc chiến tuyến trải dài gần 1.000km, tìm cách làm tiêu hao nguồn lực của Nga.

Kiev bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị và chờ thêm vũ khí viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, một số đồng minh phương Tây cho rằng tốc độ phản công của Kiev không đạt được kỳ vọng, không đạt được bước tiến đột phá.

Giới chức Ukraine thừa nhận, tốc độ phản công chậm hơn dự kiến, song cũng nhấn mạnh cuộc phản công mới chỉ ở giai đoạn đầu thăm dò phòng tuyến của đối phương, trong khi giai đoạn chính vẫn ở phía trước.

Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Anh Tony Radakin cũng nhận định, Ukraine chưa bước vào giai đoạn phản công toàn lực. Theo ông, chiến thuật của Ukraine là kéo căng lực lượng của Nga, dần dần chọc thủng phòng tuyến của họ.

Ông bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc phản công của Ukraine diễn ra quá chậm chạp. "Phản công không phải một hành động đơn lẻ, mà bao gồm cả hành động về kinh tế và ngoại giao", ông lập luận.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cũng lưu ý, tốc độ phản công hiện nay của Ukraine không có gì đáng ngạc nhiên bởi họ đang phải tìm cách vượt qua các phòng tuyến kiên cố của Nga.

Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là tuy tốc độ chậm, nhưng quân đội Ukraine tiếp tục tiến công. "Họ đang tiến công dần dần, 500m, 1.000m hay 2.000m mỗi ngày", ông nói.

Lý giải tốc độ phản công của Ukraine chậm, giới chuyên gia chỉ ra, Ukraine không chỉ phải thận trọng vượt qua các bãi mìn của Nga, mà còn thiếu ưu thế trên không và thường xuyên bị tấn công từ trên cao.

Theo Reuters, Guardian