1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy

(Dân trí) - Một tàu ngầm hạt nhân của Nga ngày 7/4 đã gặp hỏa hoạn trong khi đang được sửa chữa tại một xưởng đóng tàu ở miền bắc nước này nhưng không có vũ khí trên tàu. Nguyên nhân của vụ cháy được tin là liên quan tới công đoạn hàn trên tàu.

Tàu ngầm hạt nhân K-266 Oryol của hải quân Nga (Ảnh:

Tàu ngầm hạt nhân K-266 Oryol của hải quân Nga (Ảnh: RT)

Hãng tin RT của Nga cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng đóng tàu Zvezdochka tại thị trấn Severodvinsk thuộc vùng Arkhangelsk.

Công ty đóng tàu Liên hợp (United Shipbuilding Company) đã xác nhận về vụ việc, cho biết thêm rằng không ai bị thương. Một phát ngôn viên của xưởng đóng tàu cho hay lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm đã bị đóng và các vũ khí trên tàu đã được tháo dỡ trước khi công tác sửa chữa bắt đầu.

"Không còn đám cháy nào ở thời điểm hiện tại, nhưng có khói dày đặc", hãng tin Itar-Tass dẫn một nguồn tin.
 
Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy (Ảnh:
Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy (Ảnh: RT)

"Đám cháy đã ảnh hưởng tới một khu vực rộng khoảng 20 m2. Chất cách nhiệt giữa các lớp vỏ của tàu ngầm đang cháy", một nguồn tin nói với hãng tin Ria Novosti.

Theo nguồn tin trên, vụ cháy tại xưởng đóng tàu Zvezdochka diễn ra khi các thợ hàn đang làm việc trên K-266 Oryol, một tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar II.

Các tàu ngầm Oscar II, thuộc dự án Project 959A Antey của hải quân Nga, có khả năng tấn công các nhóm tàu sân bay, với tên lửa hành trình siêu âm P-700 Granit là vũ khí chủ đạo.
 
(Ảnh:
(Ảnh: RT)

Tổng cộng 11 tàu ngầm như vậy đã được chế tạo. Tàu ngầm hạt nhân Kursk, bị chìm hồi tháng 10/2000, làm toàn bộ các thủy thủ thiệt mạng, thuộc lớp này. Hai chiếc khác đã bị cho "về hưu", trong khi những chiếc còn lại vẫn đang hoạt động.

Tàu ngầm K-266 Oryol thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga và đi vào hoạt động tháng 12/1992. Nó đã được vận chuyển tới xưởng đóng tàu Zvezdochka vào tháng 11/2013 để đại tu định kỳ, dự kiến kéo dài tới năm 2016.
 
(Ảnh:
(Ảnh: RT)

Một vụ cháy tương tự trên một tàu ngầm hạt nhân của Nga đã xảy ra vào tháng 12/2011, khi tàu ngầm K-84 Yekaterinburg thuộc lớp Delta-IV bắt lửa trong khi các công nhân đang hàn tại một bến tàu. Ngọn lửa, gây ra do sự vi phạm các quy định về an toàn, ban đầu đã đốt cháy giàn giáo quanh tàu ngầm và sau đó lan ra bộ phận cách nhiệt giữa các lớp vỏ của tàu.

Đám cháy lớn khi đó, kéo dài hơn 20 giờ, đã khiến 9 người bị thương sau khi hít phải khói độc và gây thiệt hại hàng chục triệu USD.

An Bình
Theo RT, Ria Novosti