1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria: Quân chính phủ chiếm ưu thế tại Aleppo

(Dân trí) – Sau 5 ngày giao tranh, quân đội chính phủ Syria đã chiếm lại quyền kiểm soát quận Selaheddine, mặt trận chính ở thành phố chiến lược Aleppo lớn nhất nước này.

Đường phố Aleppo vắng vẻ sau khi các tay súng đối lập rút chạy.

Đường phố Aleppo vắng vẻ sau khi các tay súng đối lập rút chạy. 

Hãng truyền hình tư nhân Al-Ekhbaria đưa tin xe tăng và xe bọc thép của quân chính phủ đã tiến vào quận Selaheddine từ sáng 8/8 và giao tranh quyết liệt với các tay súng đối lập trước khi tiến vào quảng trường chính của quận này.

“Chúng tôi đã rút quân khỏi Selaheddine", một tay súng đối lập xác nhận với các phóng viên.

Hiện các chốt kiểm soát do lực lượng này dựng lên hồi tuần trước cũng đã biến mất.

Iran,, Pháp cùng kêu gọi họp khẩn về Syria

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết hơn 10 quốc gia sẽ tham dự cuộc họp khẩn tại Tehran trong ngày hôm nay để thảo luận về giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria.

“Một cuộc tham vấn về Syria sẽ diễn ra trong ngày 9/8 tại Tehran với sự tham gia của 12-13 nước đến từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh",  ông Salehi nói.

Ông cũng cho biết chủ đề chính của cuộc thảo luận là chấm dứt tình trạng đổ máu và tiến hành đối thoại dân tộc ở Syria.

“Các nỗ lực của Iran là nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này càng sớm càng tốt", Ngoại trưởng Iran khẳng định.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, cả Li-băng và phái viên sắp mãn nhiệm của Liên hợp quốc - Liên đoàn Ảrập (LHQ – AL) Kofi Annan cùng tuyên bố sẽ không tham dự cuộc họp.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Li-băng nói rõ ngoại trưởng nước này sẽ không tới dự vì trước nay, nước này chưa tham dự bất kỳ cuộc họp quốc tế nào về tình hình Syria

Trong khi đó, trên cương vị là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 8, Pháp cũng đã chính thức đề nghị tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng của cơ quan này vào ngày 30/8, chỉ một ngày trước khi phái bộ giám sát quốc tế tại Syria chấm dứt sứ mệnh và cũng là ngày đặc phái viên Annan chính thức rời bỏ cương vị trung gian hòa giải ở Syria.

“Trọng tâm chính của hội nghị sẽ xoay quanh tình hình nhân đạo ở Syria và các quốc gia láng giềng”, Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo cho biết.

Cựu Thủ tướng Hijab đã đến Jordan

Theo hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan, cựu Thủ tướng Syria Riyad Hijab đã tới nước này ngày 8/8, hai ngày sau khi có tin ông bị cách chức vì tội đào nhiệm.

“Ông Hijab đến Jordan cùng với một vài thân nhân”, Petra dẫn lời người phát ngôn chính phủ Jordan Samih Maaytah cho biết.

Trong khi đó, làn sóng người tị nạn Syria kéo sang Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng lên từng ngày.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết gần 2.400 người Syria đã vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ tối 7/8 để "trốn chạy" bạo lực đang gia tăng ở trong nước. Trong số này có 2 viên tướng và 2 đại tá.

Hiện số người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn đã lên đến gần 50.000 người. Số người Syria tị nạn ở Jordani và Lebanon cũng tăng đáng kể.

Đức Vũ
Theo AFP, Xinhua