1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria cắt đứt quan hệ với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Syria đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine để đáp trả động thái tương tự của Kiev hồi tháng 6.

Syria cắt đứt quan hệ với Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh hệ thống rocket phóng loạt ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Hãng tin SANA dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Syria cho biết, Syria đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine.

Theo nguồn tin, Syria tin rằng Ukraine đã thực sự cắt đứt quan hệ vào năm 2018, khi nước này từ chối gia hạn thị thực cho các nhà ngoại giao Syria tại Ukraine, ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Theo hãng tin Sputnik, động thái của Syria nhằm đáp trả quyết định tương tự của Ukraine hồi tháng 6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/6 tuyên bố "sẽ không còn mối quan hệ giữa Ukraine và Syria".

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi SANA dẫn lời một quan chức ngoại giao Syria cho hay: "Syria quyết định công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk".

"Chúng tôi sẽ liên hệ với cả hai nhà nước này để nhất trí về hợp tác khung nhằm củng cố quan hệ, trong đó có thiết lập quan hệ ngoại giao", quan chức Syria bổ sung thêm.

Syria trở thành quốc gia thứ 2, sau Nga, công nhận độc lập, chủ quyền của 2 vùng ly khai Ukraine.

Lugansk và Donetsk là 2 tỉnh thuộc vùng Donbass miền Đông Ukraine. Lugansk và Donetsk đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine từ năm 2014 sau cuộc đảo chính quân sự dẫn tới chính quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Phe ly khai do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát một phần khu vực này cách đây 8 năm và lập ra 2 thể chế cộng hòa.

Vài ngày trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập, chủ quyền của Lugansk và Donetsk. Moscow cũng nói rằng, mục đích chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là bảo vệ người dân ở Donbass.

Sau Syria, Triều Tiên là quốc gia thứ 3 trên thế giới công nhận độc lập của Lugansk và Donetsk. Đáp lại, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ với Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev coi quyết định của Bình Nhưỡng là "nỗ lực gây ảnh hưởng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vi phạm hiến pháp Ukraine, hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, Bình Nhưỡng cho rằng, Ukraine không có quyền đưa ra hoặc tranh luận về việc Triều Tiên "thực hiện quyền chủ quyền chính đáng", sau khi Kiev cùng với Mỹ thực hiện những chính sách thù địch chống lại quốc gia châu Á này.

Đầu tháng 6, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cho biết 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa hè này để quyết định việc có sáp nhập vào Nga hay không.

Chiến sự tại Donbass đang diễn ra quyết liệt và Nga vẫn đang chiếm ưu thế nhờ vượt trội hơn hẳn về hỏa lực. Nga và lực lượng thân Moscow hiện đã kiểm soát phần lớn vùng Donbass và có thể tiến đến mở hành lang trên bộ nối đất liền Nga với khu vực bán đảo Crimea qua miền Đông Ukraine. 

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine