1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sứ mệnh hàn gắn đất nước bất thành của tân Hoa hậu Bỉ

(Dân trí) - Tân Hoa hậu Bỉ Alizee Poulicek đã bị lôi kéo vào một cuộc xung đột chính trị quyết liệt khiến Brussels không có chính phủ 6 tháng nay, khi cô không thể nói tiếng Hà Lan, thứ ngôn ngữ được 60% dân số đất nước sử dụng.

Vào đêm chung kết tổ chức tối thứ bảy tuần trước, người đẹp Alizee Poulicek đã không thể trả lời một câu hỏi bằng tiếng Hà Lan và phải chuyển sang trả lời bằng tiếng Pháp. Sự việc khiến 3.400 khán giả đang xem chương trình la ó phản đối, đặc biệt là khi cuộc thi lại được tổ chức ngay tại Antwerp nơi hầu hết người dân nói tiếng Hà Lan.

 

Alizee Poulicek, cô sinh viên 20 tuổi, đã đăng quang Hoa hậu Bỉ nhưng cũng vì chuyện không thể nói tiếng Hà Lan mà chiến thắng của cô không được đông đảo người dân cảm phục. Tệ hại hơn, lễ đăng quang của Poulicek đã khoét sâu thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại Bỉ.

 

Poulicek mang hai dòng máu Bỉ và Cộng hoà Czech. Cô từng sống tại Czech đến năm 12 tuổi khi trở về Bỉ 6 năm trước. Cô sống tại thành phố Huy nói tiếng Pháp ở miền nam và hầu như không biết nói tiếng Hà Lan.

Tân Hoa hậu Bỉ nói: "Trước cuộc thi này tôi hầu như không nói tiếng Hà Lan. Tôi đã cố gắng theo học vài khoá ngôn ngữ này".

Khủng hoảng chính trị

Tại một đất nước đã không có phủ 6 tháng nay do xung đột chưa thể hoà giải giữa các đảng phái nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, khả năng ngôn ngữ của tân Hoa hậu đã trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

 

Không ít tờ báo tại Bỉ đã chạy những dòng tít chỉ trích Alizee Poulicek. Cộng đồng nói tiếng Hà Lan đòi hỏi tất cả các nhân vật công chúng phải nói được thứ ngôn ngữ của số đông, tức là cả tiếng Pháp và tiếng Hà Lan.

 

Vương quốc Bỉ có dân số 10,5 triệu người trong đó khoảng 60% nói tiếng Hà Lan thuộc cộng đồng Flemish ở miền bắc và hầu hết phần còn lại nói tiếng Pháp thuộc cộng đồng Wallonia ở miền nam và một cộng đồng nhỏ nói tiếng Đức ở miền đông. Thủ đô Brussels là một khu vực song ngữ.

 

Sau khi Bỉ giành độc lập từ Hà Lan năm 1830, người Bỉ nói Pháp đã thống trị đời sống kinh tế và chính trị. Kể từ Thế chiến II, những người nói tiếng Hà Lan chiếm số đông đã bắt đầu thống lĩnh quyền lực. Trong 3 thập kỷ qua, tất cả các thủ tướng Bỉ đều xuất phát từ cộng đồng Flemish mặc dù họ đều biết biết Pháp.

 

Bỉ đã tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 6 vừa qua nhưng khu vực nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan vẫn bế tắc trong việc thành lập một chính phủ mới. Đa số dân tại vùng nói tiếng Hà Lan và cũng là vùng phát triển hơn ủng hộ việc chia tách nước Bỉ làm đôi nhưng vùng miền nam nói tiếng Pháp lại phản đối điều này.

 

Trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài, Nhà vua Albert II của Vương quốc Bỉ đã yêu cầu ông Guy Verhofstadt thành lập một chính phủ lâm thời. Ông Verhofstadt đã từ chức thủ tướng sau thất bại của liên minh đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua nhưng hiện vẫn điều hành đất nước cho tới chính phủ mới được thành lập.

 

Còn đối với Darlene Devos, nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bỉ, khả năng ngôn ngữ hạn chế của người đẹp Poulicek không có gì đáng ngại. Bà nói: “Tôi không lo lắng lắm về điều này. Đó là vấn đề nhỏ. Tôi chỉ băn khoăn khi khán giả nói rằng Hoa hậu Bỉ là một cô gái xấu xí”.

 

Người đẹp Poulicek cũng hứa sẽ học thêm tiếng Hà Lan, 1 trong 3 ngôn ngữ chính thức của Vương quốc Bỉ, cùng với tiếng Pháp và tiếng Đức

 

VTH
Theo AP