1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sợ bị hãm hiếp, phụ nữ Ấn Độ đổ xô mua súng phòng thân

(Dân trí) – Sau vụ hiếp dâm tập trên xe buýt thể gây chấn động dư luận hồi tháng 12 năm ngoái, số lượng phụ nữ Ấn Độ nộp đơn xin cấp phép sử dụng súng đã tăng gấp đôi. Trong khi đó lượng du khách nữ tới nước này đã giảm rất mạnh.

Tờ Telegraph của Anh dẫn lời cảnh sát Ấn Độ cho biết, hầu hết những người nộp đơn xin cấp phép là những phụ nữ có nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng cảm thấy mình có thể trở thành mục tiêu bị tấn công sau vụ nữ sinh 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể trên xe buýt hồi tháng 12 vừa qua. 
 
Phụ nữ Ấn Độ đang cảm thấy không an toàn
Phụ nữ Ấn Độ đang cảm thấy không an toàn

Các nhà vận động vì sự an toàn của phụ nữ nước này khẳng định họ thấu hiểu vì sao phụ nữ đang quyết định tự bảo vệ bản thân trong khi cảnh sát không thể bảo vệ họ. Tuy nhiên cũng có ý kiến e ngại rằng quyết định này có thể sẽ phản tác dụng.

Theo thống kê của đơn vị cấp phép sử dụng súng của cảnh sát Delhi, số đơn xin cấp phép của phụ nữ đã tăng gấp đôi kể từ sau vụ án gây chấn động dư luận tại thành phố này hồi cuối năm ngoái, khi 6 kẻ đồi bại đã hãm hiếp và đánh trọng thương một nữ sinh trên xe buýt rồi ném xuống đường. 13 ngày sau vụ tấn công, cô nữ sinh đã qua đời tại Singapore vì chấn thương quá nặng.

Một sỹ quan giấu tên cho biết số đơn xin cấp phép sử dụng súng trong 3 tháng qua đã tăng vọt, bằng gần một nửa so với cả năm 2012. Rất có thể từ nay đến cuối năm, số đơn xin cấp phép còn tăng hơn gấp đôi.

“Họ không cần phải đưa ra bất kỳ lí do cụ thể nào để xin cấp phép nhưng chắc chắn rằng lượng phụ nữ nộp đơn cao hơn sau vụ hiếp dâm tập thể tại Delhi so với cùng kỳ những năm gần đây”, viên sỹ quan khẳng định với tờ Daily Telegraph.

Trong khi đó, một khảo sát mới đây của Liên hiệp Phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ (Assocham) cho biết, lượng khách du lịch tới quốc gia này đã giảm kỷ lục kể từ sau vụ hiếp dâm tập thể với nữ sinh 23 tuổi nêu trên. Cụ thể, lượng du khách là nữ đã giảm tới 35%, kéo tổng lượng du khách nước ngoài sụt 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Du lịch Ấn Độ đang bị ảnh hưởng mạnh bởi nạn hiếp dâm
Du lịch Ấn Độ đang bị ảnh hưởng mạnh bởi nạn hiếp dâm

Theo các tổ chức nhân quyền tại Ấn Độ, mỗi năm có đến hàng nghìn người tại nước này mất mạng vì bị hãm hiếp, bạo hành trong gia đình hoặc các tội ác chống lại phụ nữ khác. Trong khi đó con số tương tự do chính phủ nước này công bố cũng “sốc” không kém. Theo Cục hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ, cứ mỗi 20 phút lại có một phụ nữ tại nước này bị hãm hiếp.

Vẫn theo Assocham, không chỉ ngành du lịch tại thủ đô Delhi bị ảnh hưởng mạnh mà còn ở cả nhiều thành phố khác như Goa, Agra, Jaipur…Gần 75% trong số 1200 công ty du lịch được khảo sát cho biết số tour bị hủy tăng mạnh trong 3 tháng qua, chủ yếu bởi khách tại các thị trường Anh, Mỹ, Canada và Australia.

“Một số khách du lịch đã gửi email để hỏi xem liệu việc đi du lịch tại đây có an toàn không, còn một số người đã thay đổi quyết định tới Ấn Độ trong năm nay”, báo cáo của Assocham viết. “Những ai quyết tâm tới Ấn Độ thì cũng đề cao cảnh giác hơn nữa và không muốn tới các khu vực bị ảnh hưởng”.

Kể từ sau vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt chấn động dư luận, đến nay đã có thêm ít nhất 6 trường hợp vụ nữ nước ngoài bị tấn công hoặc trình báo việc bị quấy rối. Trong đó một nữ du khách Thụy Sỹ đã bị hiếp dâm tập thể tại vùng rừng núi của Madhya Pradesh. Một du khách người Anh khác tại khu vực gần đền Taj Mahal thì phải nhảy từ tầng hai xuống đất để chạy thoát khỏi những người đang tìm cách hãm hiếp cô.

Thanh Tùng
Tổng hợp