1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Thái Lan sẽ chọn chính phủ tạm quyền trước tháng 9

(Dân trí) - Chính quyền quân sự Thái Lan hôm nay (13/6) cho biết một chính phủ tạm quyền sẽ được thành lập chậm nhất vào tháng 9 tới, để giám sát những cải cách chính trị, trước khi bầu cử được tiến hành khoảng một năm sau đó.

Chính quyền quân sự Thái Lan đã bị nhiều người dân phản đối
Chính quyền quân sự Thái Lan đã bị nhiều người dân phản đối

Theo hãng tin AFP, tướng Prayuth Chan-ocha, người lãnh đạo cuộc đảo chính ngày 22/5 không cho biết liệu nội các sẽ bao gồm các quan chức dân sự hay quân sự.

“Một chính phủ mới sẽ được thành lập trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9”, ông Prayuth khẳng định với các quan chức trong một cuộc họp ngắn về ngân sách năm 2015.

“Đừng hỏi tôi họ sẽ là ai và đến từ đâu”, vị tướng quân đội nói. Ông cũng chưa loại trừ khả năng mình sẽ trở thành thủ tướng.

Các tướng lĩnh nắm quyền đã hạn chế các quyền dân sự bằng cách cấm biểu tình, bắt giữ những người biểu tình, giám sát truyền thông, và tạm thời bắt giữ hàng trăm nhà phê bình để thẩm vấn.

Prayuth đã tuyên bố không tiến hành bầu cử ít nhất trong vòng một năm tới, để thực hiện những cải cách chính trị - bao gồm dự thảo một hiến pháp mới – mà theo ông là cần thiết để chấm dứt gần một thập niên bất ổn chính trị và bạo lực trên đường phố.

Vị tướng này cũng hối thúc những người Thái Lan “hãy kiên nhẫn với tôi”. “Tôi biết hiện đang là giai đoạn trăng mật nhưng tôi hy vọng nó sẽ kéo dài hơn một chút”, ông cho biết thêm.

Vị tư lệnh quân đội nói rằng việc Thái Lan duy trì một lực lượng quân đội mạnh là quan trọng. “Nếu chúng ta không có quân đội mạnh, chúng ta không thể thương lượng với bất kỳ ai. Nếu quân đội không mạnh, sẽ không ai lắng nghe chúng ta”.

Các nhà phê bình thì cáo buộc chính quyền quân sự đang sử dụng những bất ổn chính trị như một cái cớ để giúp những người thuộc phe bảo hoàng được quân đội hậu thuẫn nắm quyền lực, và giảm bớt sự lấn át chính trị của gia đình cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Thaksin hoặc những người thuộc các đảng của ông đã chiến thắng trong toàn bộ các cuộc bầu cử hơn một thập niên qua, bao gồm cả cuộc bầu cử 2011, khi em gái của ông là bà Yingluck Shinawatra lên nắm quyền, với sự hậu thuẫn của cử tri ở nửa phía Bắc đất nước.

Vị chính trị gia tỷ phú này đã bị phế truất trong một cuộc đảo chính năm 2006, và sống lưu vong tại Dubai để tránh bị bắt giam vì bị kết tội tham nhũng.

Tướng Prayut tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình trợ giá gạo gây thua lỗ, do chính quyền của bà Yingluck triển khai, và tìm những cách khác để giảm chi phí sản xuất cho nông dân.

Thanh Tùng
Theo AFP