1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Thái Lan loại trừ khả năng phiến quân miền Nam đánh bom Bangkok

(Dân trí) - Vụ đánh bom đẫm máu tại trung tâm Bangkok tối 17/8 “không ăn nhập” với các vụ bạo lực tại miền Nam Thái Lan, và loại bom được sử dụng cũng không phải của lực lượng phiến quân từ khu vực này, quân đội Thái Lan nhận định.

 

ambulance-70b4c
Tính chất và loại bom được sử dụng tại Bangkok được tin là không phù hợp với các vụ bạo lực do các phần tử ly khai tại miền Nam Thái Lan (Ảnh: EPA)

Nhận định trên được kênh 9 News của Úc đăng tải, dẫn lời tướng Udomdej Sitabutr, tư lệnh lục quân Thái Lan.

Cho đến nay, vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, vốn đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 120 người khác bị thương. Giới chức Thái Lan tin rằng vụ tấn công nhắm vào khách du lịch nước ngoài, nhưng chưa khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, thứ trưởng bộ quốc phòng Udomdej nhận định “vụ việc này không ăn nhập với các vụ việc tại miền Nam Thái Lan, loại bom được sử dụng cũng không khớp” với loại bom các phiến quân Hồi giáo thường dùng.

Thái Lan, quốc gia với phần đông người dân là tín đồ Phật giáo, từ năm 1960 đến nay đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực tại các tỉnh phía Nam Songkhla, Pattani,Yala và Narathiwat, do những phần tử Hồi giáo vũ trang tiến hành.

Từ năm 2001 đến nay, lực lượng ly khai đã đẩy mạnh các vụ tấn công, nhưng hầu hết chỉ diễn ra tại khu vực phía Nam và nhằm vào các biểu tượng của chính quyền địa phương, như trường học, đồn cảnh sát, căn cứ quân sự.

Bình luận của tướng Udomdej mở ra khả năng có thể vụ đánh bom Bangkok do một nhóm mới gây ra.

Trước đó, phó thủ tướng Thái Lan Prawat Wongsuwan khẳng định vụ đánh bom nhằm phá hoại ngành du lịch và kinh tế nước này, Bangkok Post trích dẫn.

“Rõ ràng những kẻ đánh bom muốn phá hoại ngành du lịch và kinh tế Thái Lan, bởi nó diễn ra tại trung tâm của khu mua sắm sầm uất của Bangkok”, ông Prawat nói.

Thanh Tùng

Theo 9News