1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Ai Cập "sẵn sàng dùng vũ lực"

(Dân trí) - Quân đội Ai Cập tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực và đêm qua họ đã cố gắng giải tán người biểu tình đòi truy tố cựu Tổng thống Mubarak cùng gia đình ở quảng trường chính tại thủ đô. Ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.



Quân đội Ai Cập "sẵn sàng dùng vũ lực" - 1

Những người biểu tình trở lại quảng trường Tahrir sau đêm trấn áp của quân đội.
Bạo lực xảy ra trong đêm khi quân đội cố gắng giải gián những người biểu tình đòi truy tố cựu Tổng thống Mubarak và gia đình vì tội tham nhũng.

Những người bị thương là do bị bắn nhưng quân đội phủ nhận đã dùng đạn thật.

Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo đã trở thành trung tâm biểu tượng cho các cuộc biểu tình buộc ông Mubarak phải từ chức trong năm nay.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập cho đến nay khẳng định có 1 người thiệt mạng trong đêm và 71 người bị thương. Trong khi đó, các nguồn tin y tế cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng.

Những người biểu tình hiện đã trở lại quảng trường để tiếp tục biểu tình sau khi quân đội rút đi.

Trong dấu hiệu được cho là nhượng bộ, Hội đồng quân sự cầm quyền hôm qua tuyên bố sẽ thay thế nhiều tỉnh trưởng được ông Mubarak bổ nhiệm, đáp ứng một trong những yêu cầu của người biểu tình.

Tuy nhiên, quân đội cũng cho biết họ “sẵn sàng” dùng vũ lực để giải tán quảng trường và để cuộc sống trở lại bình thường.

Tantawi Mubarak

 
Quân đội Ai Cập "sẵn sàng dùng vũ lực" - 2
Những người biểu tình đòi truy tố cựu Tổng thống Mubarak và gia đình cũng như đòi lãnh đạo lâm thời từ chức.
 

Quân đội đã duy trì vai trò trung lập giai đoạn đầu biểu tình. Song khoảng 300 binh sỹ đã tiến vào quảng trường vào 3h sáng, dỡ bỏ lán trại ở trung tâm. Những người biểu tình cho biết họ bị đánh bằng dùi cui và bị bắn. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội phủ nhận điều nay.

 

Quân đội ra tuyên bố đổ lỗi cho “những người sống ngoài vòng pháp luật” gây bạo loạn và vi phạm lệnh giới nghiêm. Nhưng quân đội cho biết không có ai bị thương.

 

“Các lực lượng vũ trang nhấn mạnh rằng họ sẽ không được tha thứ trước bất kỳ hành động bạo loạn hay hành động nào gây nguy hại tới lợi ích của đất nước và người dân”, tuyên bố có đoạn.

Quân đội cũng phủ nhận cáo buộc họ đã bắt một số người biểu tình.

Những người biểu tình hiện đang yêu cầu chính quyền thực hiện một số biện pháp, trong đó có yêu cầu đòi ông Field Marshal Mohamad Hussein Tantawi, lãnh đạo lâm thời thay thế cho ông Mubarak phải từ chức.

Tantawi là Mubarak và Mubarak là Tantawi”, họ hô vang khẩu hiệu.

Phan Anh

Theo BBC