1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ: Nga sẽ chưa ký thỏa thuận hòa bình ở Ukraine trước bầu cử Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Nga sẽ chưa ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước khi biết kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, một quan chức Mỹ nhận định.

Quan chức Mỹ: Nga sẽ chưa ký thỏa thuận hòa bình ở Ukraine trước bầu cử Mỹ - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

"Theo tôi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không thỏa thuận hòa bình trước khi biết kết quả bầu cử tổng thống của chúng tôi", Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết.

Quan chức này cho biết thêm, đó là "bối cảnh mà các đồng minh đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine" trong cuộc họp của NATO hôm 28/11.

Tuy nhiên, vị quan chức không nêu trực tiếp đó là bối cảnh nào hay liệu kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng ra sao đến sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã cung cấp những khoản viện trợ quân sự lớn và các hỗ trợ khác cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Tuy vậy, đề xuất viện trợ bổ sung của Nhà Trắng hiện vấp phải trở ngại ở Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Theo các nhà phân tích, bối cảnh mà quan chức Mỹ nói trên đề cập đến là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái đắc cử. Ông Trump hiện là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa bất chấp việc phải đối mặt với loạt cáo buộc hình sự.

Các chuyên gia nhận định, nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bị ảnh hưởng. Đây được cho là điều mà Nga chờ đợi.

Ông Trump phản đối việc viện trợ lớn cho Kiev và từng tuyên bố chỉ mất 24 giờ để chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một số lần đề nghị ông Trump đến Ukraine làm rõ ý tưởng giải quyết xung đột. Ông Zelensky tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của cựu chủ nhân Nhà Trắng.

Về phía Nga, Điện Kremlin nêu rõ, Moscow luôn để ngỏ đàm phán hòa bình với Kiev, song cho rằng Ukraine không có thiện chí. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, để hòa đàm, Kiev trước hết phải hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga.

Nga cũng liên tục nêu các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine bao gồm việc Ukraine phải cam kết trung lập, không vào NATO và phải chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine