1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Qatar rút bản án tử hình với 8 cựu quân nhân Ấn Độ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ cho biết một tòa án ở Qatar đã bãi bỏ bản án tử hình với 8 cựu quân nhân của New Delhi trước đó.

Qatar rút bản án tử hình với 8 cựu quân nhân Ấn Độ - 1

Ấn Độ trước đó thừa nhận bị "sốc" khi biết tin 8 công dân nước này bị tuyên án tử hình ở Qatar (Ảnh minh họa: Gulf News).

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 28/12 thông báo, Qatar đã rút bỏ bản án tử hình áp lên 8 cựu sĩ quan hải quân New Delhi.

Trước đó, truyền thông Ấn Độ đưa tin 8 người - trong số đó có các cựu sĩ quan cấp cao, cựu chỉ huy tàu chiến - đã bị bắt tại Doha vào tháng 8/2022.

New Delhi ngày 26/10 thừa nhận họ bị "sốc nặng" khi một tòa án Qatar đã tuyên án tử hình đối với 8 người Ấn Độ. Các nguồn tin nói rằng, 8 người Ấn Độ dường như bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel nhưng Ấn Độ và Qatar chưa xác nhận thông tin này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ không cho biết mức án hoặc hình phạt mới mà những 8 cựu quân nhân sẽ phải đối mặt.

Tám người này là nhân viên của Al Dahra, một công ty có trụ sở tại vùng Vịnh chuyên cung cấp "các giải pháp hỗ trợ hoàn chỉnh" cho lĩnh vực hàng không vũ trụ, an ninh và quốc phòng.

Ấn Độ cho hay "phán quyết ngày hôm nay của Tòa phúc thẩm Qatar" đã giảm bớt các bản án.

"Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với nhóm pháp lý cũng như các thành viên trong gia đình để quyết định các bước tiếp theo" và sẽ "tiếp tục giải quyết vấn đề với chính quyền Qatar", phía Ấn Độ cho biết.

New Delhi từ chối bình luận thêm về vụ việc "do tính chất bí mật và nhạy cảm của thủ tục tố tụng".

Qatar hiếm khi thực hiện các vụ hành quyết và quốc gia vùng Vịnh này trước đây từng tuyên bố án tử hình tại nước này tương đương với án chung thân.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Qatar đã xử tử một công nhân nhập cư người Nepal bị kết án vào năm 2020, sau 20 năm không hành quyết.

Hơn 2/3 trong số 2,8 triệu người ở Qatar là lao động nhập cư và nhiều người trong số họ là công dân Ấn Độ.

Theo Reuters