1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Israel về "thảm họa nhân đạo" ở Gaza

Thanh Thành

(Dân trí) - Phó Tổng thống Kamala Harris đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và thả con tin ngay lập tức, đánh dấu tuyên bố dường như là mạnh mẽ nhất của một quan chức cấp cao Mỹ về cuộc xung đột này.

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Israel về thảm họa nhân đạo ở Gaza - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: AFP).

Trong tuyên bố đưa ra hôm 2/3, giờ địa phương, ở Selma, bang Alabama, Phó Tổng thống Harris thẳng thắn chỉ trích Israel chưa nỗ lực đủ để giảm nhẹ "thảm họa nhân đạo" ở Gaza, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc kiềm chế đồng minh thân cận này tại Gaza.

Bà Harris kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và Hamas chấp nhận thỏa thuận thả con tin để đổi lấy ngừng chiến trong 6 tuần.

Nhưng bà Harris nhấn mạnh hơn vào Israel, đánh dấu tuyên bố khiển trách gay gắt nhất của một nhà lãnh đạo cấp cao trong chính quyền Mỹ nhằm vào đồng minh thân cận.

"Người dân ở Gaza đang chết đói. Các điều kiện hiện nay là vô nhân đạo và lòng nhân đạo chung của chúng ta buộc chúng ta phải hành động", bà Harris nói tại một sự kiện kỷ niệm 59 năm "Ngày Chủ nhật Đẫm máu" ở Alabama.

"Chính phủ Israel phải làm nhiều hơn nữa để tăng đáng kể dòng viện trợ. Không có lời bào chữa nào cho thực tế hiện nay cả", Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

Những bình luận của bà Harris phản ánh sự thất vọng mãnh mẽ của chính phủ Mỹ về cuộc chiến Gaza. Phản ứng của Washington với cuộc xung đột này đã làm tổn hại đến vị thế của Tổng thống Biden với các cử tri thiên tả khi ông tìm cách tái tranh cử trong năm nay.

Bà Harris cho biết Israel phải mở các cửa khẩu biên giới mới, không áp đặt "những hạn chế không cần thiết" đối với việc cung cấp viện trợ, bảo vệ nhân viên nhân đạo và các đoàn xe khỏi trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời nỗ lực khôi phục các dịch vụ cơ bản và thúc đẩy trật tự để "nhiều thực phẩm, nước và nhiên liệu hơn có thể đến tay người dân ở Israel". 

Mỹ đã thực hiện đợt viện trợ đầu tiên vào Gaza hôm 2/3 và bà Harris sẽ có cuộc gặp thành viên nội các chiến tranh của Israel Benny Gantz trong ngày 4/3 tại Nhà Trắng, nơi bà dự kiến đưa ra một thông điệp trực tiếp tương tự.

Vào hôm 3/3, một phái đoàn Hamas đã đến Cairo (Ai Cập) để tham dự vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất, được nhiều người cho là rào cản cuối cùng có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn.

Mỹ trước đó đã khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas gần đạt được, và sẽ sớm được ký trước khi bắt đầu tháng Ramadan. Washington nói các bên đang nỗ lực thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn trước khi bắt đầu tháng Ramadan, còn một tuần nữa. Một quan chức Mỹ hôm 2/3 cho biết Israel đã đồng ý về một thỏa thuận khung.

Một thỏa thuận đạt được sẽ giúp mang lại lệnh ngừng bắn kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến, vốn đã kéo dài suốt 5 tháng cho đến nay và chỉ tạm dừng 1 tuần vào tháng 11/2023. Hàng chục con tin bị Hamas bắt giữ có thể sẽ được trả tự do để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị giam giữ.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Israel đã dừng đàm phán ngừng bắn ở Gaza sau khi Hamas từ chối yêu cầu của nước này về việc cung cấp danh sách các con tin vẫn còn sống. "Không có phái đoàn Israel nào ở Cairo. Hamas từ chối đưa ra câu trả lời rõ ràng và do đó không có lý do gì để cử phái đoàn Israel đàm phán", báo Yedioth Ahronoth của Israel dẫn lời các quan chức nước này cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Israel về thảm họa nhân đạo ở Gaza - 2

Binh sĩ Israel ở Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn nguồn tóm tắt về các cuộc đàm phán ở Cairo cho hay, Israel có thể vẫn tiếp tục đàm phán với Hamas nếu lực lượng này cung cấp danh sách đầy đủ các con tin vẫn còn sống. Tuy nhiên, Hamas được cho đã từ chối yêu cầu này. 

Phát biểu về vấn đề này, bà Harris cho biết: "Hamas tuyên bố họ muốn ngừng bắn. Vâng, đã có một thỏa thuận trên bàn. Và như chúng tôi đã nói, Hamas cần phải đồng ý với thỏa thuận đó". Bà đồng thời kêu gọi: "Hãy đạt được lệnh ngừng bắn. Hãy để các con tin đoàn tụ với gia đình của họ. Và hãy cung cấp cứu trợ ngay lập tức cho người dân Gaza".

Theo Guardian