1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông

(Dân trí) - Philippines đang có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại các đảo do nước này kiểm soát trên Biển Đông nhằm đảm bảo an ninh cho hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại vùng biển này. Trong số các đảo này có đảo Vĩnh Viễn của Việt Nam

 

Các nguồn tin chính phủ và quân đội Philippines loan báo thông tin trên ngày 25/9, trong đó nói rõ kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự này sẽ bao gồm việc thành lập một "căn cứ hỗ trợ năng lượng" ở đảo Vĩnh Viễn của Việt Nam. Đây là đảo rộng 7,6 hécta, cách tỉnh đảo Palawan của Philippines khoảng 147 hải lý.

 

Đây cũng là đảo nằm gần khu vực biển mà Philippines có kế hoạch thăm dò dầu khí vào năm tới. Hòn đảo này được Philippines gọi là Nanshan (phiên âm theo tiếng Anh) và Lawak (phiên âm theo tiếng Philippines).

 

"Đây sẽ là một căn cứ hỗ trợ lý tưởng và có thể là nơi lưu trú, cung cấp cơ sở hậu cần cho khoảng 100 quân nhân hỗn hợp", một sĩ quan quân đội cấp cao Philippines cho biết.

 

Cũng theo sĩ quan trên, quân tăng viện cũng sẽ được triển khai tới các đảo, bãi cát và vỉa đá ngầm khác ở quần đảo tranh chấp Trường Sa, nơi Philippines đang duy trì hiện diện quân sự quy mô nhỏ.

 

"Chúng tôi đang cân nhắc triển khai một nhóm cỡ trung đội, khoảng 18-20 quân nhân, trên mỗi đảo. Số quân nhân này sẽ được trang bị súng phòng không, súng cối và tàu tuần tra tầm xa", ông này cho hay.

 

"Chúng tôi sẽ yêu cầu trang bị thêm vũ khí. Các đảo lớn cần được trang bị những phương tiện như xuồng máy cao tốc", ông nói thêm.

 

Philippines đang đẩy mạnh kế hoạch tiến hành khoan thăm dò dầu khí ở khu vực quanh Bãi Cỏ Rong có tranh chấp, cách Palawan khoảng 85 hải lý về phía Tây Bắc. Động thái này đã bị Trung Quốc Đại lục, Đài Loan và Việt Nam - các bên cũng có tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa - lên tiếng phản đối.

 

Việt Giang

Theo Kyodo