1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe đối lập hứa sẽ trưng cầu ý dân nếu Chính quyền Ukraine thay đổi

Lãnh đạo phe đối lập cho biết, việc họ có ở lại Ukraine hay không phụ thuộc vào động thái của Chính quyền Ukraine sắp tới.

Ngày 26/2, trả lời phỏng vấn trên kênh tin tức Rossiya'24, Thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, Igor Plotnitsky cho biết, khu vực này sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trong tương lai nếu Chính quyền Ukraine thay đổi quan điểm.
 
Ông Igor Plotnitsky nói: “Nếu có một cuộc đại tu ở Ukraine, trở thành một quốc gia không còn gọi Nga là kẻ xâm lược, không gọi chúng tôi là quân ly khai và khủng bố, thì tại sao chúng tôi lại không làm điều này (tổ chức trưng cầu ý dân)?”
 
Một thành viên lực lượng vũ trang đối lập Ukaine tại một chốt kiểm soát (ảnh: businessweek)
Một thành viên lực lượng vũ trang đối lập Ukaine tại một chốt kiểm soát (ảnh: businessweek)

Ông Igor Plotnitsky cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tổ chức hơn một cuộc trưng cầu ý dân và cho người dân Ukraine có cơ hội để bày tỏ nguyện vọng của mình, sau đó họ sẽ cho chúng tôi biết họ mong muốn một chính quyền như thế nào”.

“Với tư cách là một nhà nước, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Ukraine bởi Ukraine vẫn là hàng xóm láng giềng của chúng tôi. Tuy nhiên, việc chúng tôi có ở lại Ukraine hay không phụ thuộc vào động thái của Chính quyền Ukraine sắp tới”, ông Igor Plotnitsky nhấn mạnh.

“Nếu chính quyền Ukraine là một chính quyền phát xít và là chính quyền Banderite (chính quyền thân phương Tây), thì chính quyền này không dành cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ ở lại Ukraine theo kiểu đó. Mọi quy định được nêu ra trong các hiệp định Minsk đều chứng minh rằng chúng tôi đang tạo điều kiện cho Ukraine thêm một cơ hội nữa thay đổi hệ thống chính trị của mình”./.
Theo Phương Chi/VOV.VN/Theo Itar- Tass