1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận ngừng bắn, bắt đầu rút vũ khí hạng nặng

(Dân trí) - Quân đội Ukraine ngày 26/2 cho biết đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường miền Đông, trong bước đi giúp vãn hồi bản kế hoạch hòa bình Minsk được ký hôm 12/2, giữa lúc Nga và Mỹ tiếp tục “đấu khẩu” về hành xử của mỗi bên trong cuộc xung đột.

Xe tăng của phe ly khai trên đường rút khỏi chiến tuyến tại Donetsk ngày 26/2 (Ảnh: AP
Xe tăng của phe ly khai trên đường rút khỏi chiến tuyến tại Donetsk ngày 26/2 (Ảnh: AP)

Trong thông cáo được bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine phát đi, nước này khẳng định các khẩu pháo 100mm đang được rút khỏi khu vực giao tranh.

“Ukraine hôm nay (thứ Năm) bắt đầu rút các khẩu pháo 100mm khỏi tiền tuyến. Đây là bước đi đầu tiên trong quá trình rút vũ khí hạng nặng, và sẽ được thực hiện với sự giám sát toàn diện của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE”, thông cáo viết.

Một phóng viên ảnh của hãng thông tấn AFP cho biết trong ngày 26/2 nhìn thấy ít nhất 15 khẩu pháo được kéo khỏi khu vực ranh giới giao tranh tại thị trấn chiến lược Debaltseve.

Việc rút vũ khí sẽ phải hoàn tất trong vòng 2 tuần, để tạo ra một vùng đệm rộng hơn giữa hai phe tham chiến.

Phe ly khai khẳng định đã hầu như hoàn tất việc rút các khẩu pháo và bệ phóng rocket cũng như các hệ thống tên lửa khỏi một số khu vực.

Alexander Zakharchenko, lãnh đạo nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong khẳng định 90% vũ khí hạng nặng của họ đã rời khỏi khu vực giao tranh.

“Thực hiện theo thỏa thuận Minsk ký ngày 12/2, các lực lượng của nước cộng hòa nhân dân Donetsk đã rút các vũ khí hạng nặng lùi về khoảng cách như đã thống nhất. Chúng tôi đã rút 90% vũ khí, gồm các khẩu pháo, súng cối và các vũ khí khác”, hãng thông tấn Donetsk dẫn lời Zakharchenko khẳng định.

Vị quan chức này cũng cảnh báo sẽ đưa vũ khí trở lại vùng giao tranh nếu đến 19 giờ 00 ngày 27/2 quân đội Kiev không bắt đầu thực thi cam kết.

Giao tranh lắng dịu

Trong vài ngày trở lại đây, giao tranh đã giảm mạnh. Quân đội Ukraine cho biết đã 2 ngày liên tục không có thương vong đối với binh sỹ của họ, dù có 4 người bị thương.

Tư lệnh tối cao NATO, tướng Jens Stoltenberg đã tỏ ý vui mừng trước những tiến triển trên, nhưng tiếp tục gây sức ép lên Mátxcơva với yêu cầu Nga phải rút các vũ khí và thiết bị mà Mỹ cho rằng đã được Nga cung cấp cho phe ly khai.

“Trong những tháng qua, Nga đã chuyển hơn 1000 khí tài - gồm xe tăng, pháo và các hệ thống phòng không hiện đại”, Stotenberg phát biểu tại Rome, Ý. “Họ phải rút những khí tài này và ngừng hỗ trợ phe ly khai”.

Phát biểu trên cho thấy rõ bất đồng chưa hề hạ nhiệt giữa Nga và phương Tây.

Trước đó, trong ngày thứ Tư, ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định trước Quốc hội Mỹ rằng Nga và phe ly khai đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Kerry khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã trao quyền, khuyến khích và hỗ trợ một cách trực tiếp hoạt động chiếm đất đai để cố gắng gây bất ổn cho Ukraine. Đến nay, cả Nga và lực lượng họ hậu thuẫn đều không tiến gần việc thực thi các cam kết”, ông Kerry nói

Đáp lại, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng những tuyên bố của Mỹ và EU chỉ cho thấy “sự không sẵn sàng của các nhân vật này, các nước liên quan, Mỹ và châu Âu, trong việc thực thi những gì đã được chấp thuận”.

Nga cũng gia tăng sức ép với cảnh báo sẽ ngừng cung cấp khí đột cho Ukraine, mà xa hơn chính là cho một phần châu Âu. Ông Putin hôm thứ Tư khẳng định Ukraine mới chỉ trả tiền mua khí đốt thêm cho 4 ngày, và tập đoàn Gazprom của Nga có thể “chấm dứt việc cung cấp” nếu không nhận được tiền thanh toán nhanh hơn. Thứ Hai tới, hai bên sẽ đàm phán về vấn đề khí đốt này.

Clip vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine được rút khỏi chiến tuyến


Thanh Tùng

Tổng hợp