1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Nguy cơ bất ổn từ 1.400 “mầm mống” Hồi giáo cực đoan

(Dân trí) - Thủ tướng Pháp ngày 12/1 đã công bố một con số đáng ngại, khi có tới 1.400 người sống tại nước này được cho là có khả năng hoặc đã đầu quân cho các nhóm phiến quân tại Syria và Iraq.

Pháp: Nguy cơ bất ổn từ 1.400 “mầm mống” Hồi giáo cực đoan
Amedy Coulibaly (trái), kẻ bắt cóc con tin tại tiệm tạp hóa hôm 9/1, và người tình Hayet Boumddiene.

Thông tin được thủ tướng Manuel Valls công bố trong cuộc phỏng vấn với kênh BFM TV.
 
“Có 1400 cá nhân, những người có liên quan đến việc đầu quân cho các nhóm thánh chiến, khủng bố tại Syria và Iraq”, ông Valls nói. “Có gần 70 công dân Pháp hoặc người sinh sống tại Pháp đã thiệt mạng tại Syria và Iraq khi đứng trong hãng ngũ của những kẻ khủng bố”.

Số liệu được chính phủ Pháp cập nhật đã cho thấy một sự gia tăng đáng kể so với số liệu được công bố hồi giữa tháng 12, khi 1200 người được cho là đã đầu quân, hoặc đang tìm cách đầu quân cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

“Sự gia tăng là khổng lồ trong thời gian rất ngắn: từ chỉ khoảng 30 vụ việc khi tôi trở thành Bộ trưởng nội vụ (giữa năm 2012), và hôm nay là 1400 người”, ông Valls nhấn mạnh.

2 tay súng đã thảm sát 12 người tại trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, gồm Cherif Kouachi và anh trai Said, có khả năng nằm trong số người người từng rời Pháp để “được huấn luyện giết người và reo rắc sự sợ hãi”.

Tay súng thứ ba, Amedy Coulibaly, kẻ đã xông vào bắt cóc con tin tại một cửa hàng của người Do Thái hôm thứ Sáu, thì chưa từng ra đi để được huấn luyện, ông Valls tiết lộ. “Hắn ta không nằm trong radar của cơ quan tình báo”.

Giới chức Pháp hồi tháng 12 cho biết đã xóa sổ khoảng một chục mạng lưới đưa người đi chiến đấu tại Iraq và Syria. Pháp, cùng với Bỉ, đã chứng kiến lượng lớn những kẻ tình nguyện gia nhập nhóm Hồi giáo cực đoan nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Thanh Tùng
Theo AFP