1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phần Lan ủng hộ chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Phần Lan ủng hộ chuyển những tài sản của Nga ở nước ngoài bị đóng băng cho Ukraine để hỗ trợ Kiev tái thiết.

Phần Lan ủng hộ chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine - 1

Phương Tây đã đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga ở nước ngoài (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Ukrinform ngày 12/11, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Phần Lan Ville Tavio cho biết: "Chúng tôi ủng hộ việc tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa và sử dụng thu nhập từ những tài sản này để hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi cần tìm một giải pháp pháp lý để tái sử dụng tài sản bị phong tỏa cùng với các quốc gia đối tác".

Ông Tavio cũng cho biết, Ukraine có thể dựa vào sự hỗ trợ của Phần Lan trong tương lai để giải quyết những hệ quả sau cuộc xung đột với Nga. Bộ trưởng Tavio tiết lộ, Phần Lan chuẩn bị tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine và lập kế hoạch phối hợp với khu vực tư nhân.

"Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này sẽ được công bố vào cuối năm nay. Nó sẽ tập trung vào việc vạch ra phương hướng mà khu vực tư nhân Phần Lan có thể tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine. Giai đoạn hai sẽ được lên kế hoạch ngay sau đó, nhấn mạnh đến sự hỗ trợ rộng lớn hơn của Phần Lan", ông nói.

Phần Lan trở thành thành viên NATO từ mùa hè năm nay. Động thái này cho thấy Phần Lan ngày càng lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2/2022. Kể từ đó đến nay, Phương Tây đã đóng băng hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga nhằm gây sức ép.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần hơn đến quyết định về cơ chế pháp lý toàn diện cho việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, kế hoạch tịch thu tài sản Nga và sử dụng cho tái thiết Ukraine đang vấp phải một số trở ngại không chỉ về mặt pháp lý mà còn bởi những lo ngại rủi ro đối với thị trường tài chính.

Đặc biệt, Bỉ và Luxembourg cần các đảm bảo rằng họ không phải chịu các rủi ro pháp lý cũng như tài chính nếu tham gia vào hoạt động này.

Trong khi đó, Nga cảnh báo sẽ có hành động pháp lý và đáp trả tương xứng phương Tây.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine