1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky tin Ukraine sẽ thành một trong những thành viên mạnh nhất NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu lý do mà ông tin rằng Kiev một ngày sẽ trở thành một trong những nước thành viên mạnh nhất của NATO.

Ông Zelensky tin Ukraine sẽ thành một trong những thành viên mạnh nhất NATO - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu ngày 27/12, Tổng thống Zelensky cho rằng, ngành công nghiệp quốc phòng ở Ukraine đang phát triển và đạt được kết quả tốt và đây là tiền đề để một ngày nào đó Ukraine có thể trở thành một trong những thành viên mạnh nhất của liên minh quân sự NATO.

"Tôi biết ơn từng người đã giúp phát triển ngành công nghiệp của chúng ta, tất cả những người đóng góp nỗ lực và ý tưởng của mình cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine", ông nói.

"Và tôi tin tưởng rằng ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta - với sự phát triển liên tục như vậy - cuối cùng sẽ trở thành 1 trong 10 tổ hợp sản xuất quốc phòng mạnh mẽ và hiệu quả nhất trên thế giới. Đây là tiềm năng thực sự của Ukraine và đất nước chúng ta chắc chắn có thể trở thành một trong những nhà tài trợ an ninh toàn cầu và là một trong những thành viên mạnh nhất của NATO. Chúng ta đang nỗ lực vì điều này", nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng.

Ông cho hay, có khoảng 300.000 người đang làm việc trong ngành quốc phòng của Ukraine và đây "là một trong những thành tựu lớn nhất của đất nước chúng ta trong vài năm qua".

"Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine không chỉ đang phục hồi mà còn đang trở nên hiệu quả ở mức cần thiết cho một cuộc chiến tranh hiện đại, dựa trên công nghệ. Nhiều sáng kiến tư nhân đã được triển khai: 4/5 công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta là doanh nghiệp tư nhân. Nhiều doanh nghiệp nhà nước mấy chục năm ngừng hoạt động nay đã bắt đầu sản xuất, trong đó có các loại vũ khí mới", ông tiết lộ.

Ông tuyên bố Ukraine đặt ra mục tiêu rõ ràng trong năm tới về việc sản xuất pháo binh, máy bay không người lái, tên lửa và xe bọc thép.

Ngoài ra, Ukraine còn có thỏa thuận với các đối tác, trong đó có Mỹ, về việc hợp tác sản xuất vũ khí, thành lập các cơ sở sản xuất mới được bản địa hóa ở Ukraine và mở rộng cơ sở sửa chữa.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng tất cả những điều này sẽ tăng thêm sức mạnh kinh tế và quốc phòng của Ukraine, vì GDP sẽ tăng trưởng và người dân sẽ có được việc làm tốt.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng: "Nhiệm vụ của Ukraine càng rõ ràng càng tốt, chúng ta phải làm cho đất nước mình trở nên mạnh mẽ và hiệu quả đến mức Nga cảm thấy rằng mọi cuộc tấn công của Moscow sẽ bị đáp trả. Nhiệm vụ này chỉ có thể được hoàn thành trên cơ sở Ukraine sản xuất đủ vũ khí trong nước".

Ông Zelensky tiết lộ, chỉ riêng trong năm nay, Ukraine đã sản xuất được "số lượng vũ khí và thiết bị nhiều gấp 3 lần so với năm ngoái và có sự gia tăng rất đáng kể trong sản xuất đạn, đặc biệt là pháo".

Ông nói thêm rằng Ukraine sản xuất đạn cho máy bay không người lái sản xuất trong nước và tên lửa của riêng mình.

Ukraine từ lâu đã không giấu mong muốn trở thành một thành viên của NATO. Họ thậm chí đưa cả mục tiêu gia nhập EU và NATO vào hiến pháp nước này. Tuy nhiên, lãnh đạo NATO đến nay vẫn chỉ khẳng định sẽ kết nạp Kiev trong tương lai, ít nhất cho đến khi xung đột với Nga chấm dứt.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine