1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump “khoe” khảo sát chứng tỏ mình làm tốt hơn ông Obama

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ trên mạng xã hội Twitter một khảo sát trong đó ông nhận được kết quả chiến thắng áp đảo ông Obama với câu hỏi ai làm Tổng thống tốt hơn.

Cuộc khảo sát gây tranh cãi (Ảnh: Progress Polls/Twitter)
Cuộc khảo sát gây tranh cãi (Ảnh: Progress Polls/Twitter)

Ngày 10/8, ông Donald Trump “khoe” trên mạng xã hội Twitter một khảo sát trực tuyến của Progress Polls về đánh giá ông hay cựu Tổng thống Barack Obama làm tổng thống tốt hơn. Kết quả cho thấy ông Trump giành tỷ lệ áp đảo 69%-31%.

Song điều đáng nói là, cuộc khảo sát trên được thực hiện bởi Progress Polls, một công ty về khảo sát sử dụng phương pháp mà các nhà nghiên cứu cho là thiếu khoa học. Công ty này thậm chí không có trang web chính thức, chỉ có duy nhất một tài khoản mạng xã hội Twitter và chỉ theo dõi chưa tới 60 người. Trong số những người mà Progress Polls theo dõi có Phó Tổng thống Mike Pence, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Flynn, kênh truyền hình Fox News, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và một số nhà bình luận bảo thủ.

Thậm chí khảo sát không giới hạn số người tham gia. Người nước ngoài cũng có thể tham gia bình chọn vì đây chỉ là cuộc khảo sát thông thường trên một trang mạng xã hội. Trong khi đó, phương pháp khảo sát truyền thống trước đó chỉ ra tỉ lệ ủng hộ của công chúng với ông Trump thấp kỷ lục trong lịch sử.

Cựu cố vấn của ông Obama, David Axelrod cho rằng: “Cuộc khảo sát thật nực cười. Ông Trump có vẻ như đã quá tuyệt vọng nên mới chia sẻ nó”.

Ngoài ra, trên trang này cũng có khảo sát về việc Mỹ có nên tấn công Triều Tiên hay không và kết quả là 76% người tham gia chọn có.

Chiều 10/8, công ty Progress Polls đăng tải một thông báo cho rằng cuộc khảo sát chỉ không chính xác về mặt khoa học, nhưng cũng đại diện cho ý kiến của số đông. Sau 30 phút đăng tải, dòng chia sẻ đã biến mất.


Ông Obama và ông Trump gặp nhau tại Nhà Trắng hồi năm ngoái (Ảnh: Reuters)

Ông Obama và ông Trump gặp nhau tại Nhà Trắng hồi năm ngoái (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo Dailymail