1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỷ lục kể từ khi nhậm chức

(Dân trí) - Kết quả cuộc khảo sát do Đại học Quinnipiac công bố gần đây cho thấy Tổng thống Donald Trump đã nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp nhất và tỷ lệ phản đối cao nhất từ công chúng Mỹ kể từ khi ông nhậm chức hồi cuối tháng 1.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Rex)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Rex)

Time ngày 2/8 dẫn kết quả khảo sát do Đại học Quinnipiac công bố cho thấy, chỉ 33% cử tri Mỹ được hỏi nói rằng họ ủng hộ những gì Tổng thống Donald Trump đã làm trên cương vị lãnh đạo nước Mỹ. Trong khi đó, có tới 66% số người được hỏi cho biết họ không ủng hộ ông Trump.

Kết quả của cuộc khảo sát do Đại học Quinnipiac thực hiện từ ngày 27/7-1/8 trên 1.125 cử tri trên toàn nước Mỹ cho thấy Tổng thống Trump đã nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp nhất và tỷ lệ phản đối cao nhất từ công chúng kể từ khi ông nhậm chức hôm 20/1.

Cũng theo kết quả khảo sát, 44% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy không thoải mái khi ông Trump giữ cương vị tổng thống Mỹ, trong khi 60% tin rằng Tổng thống Trump đang tự đặt mình “đứng trên luật pháp”.

Ngoài ra, 57% số người tham gia khảo sát của Đại học Quinnipiac nhận định ông Trump đang lạm quyền khi đảm trách công việc của một tổng thống và hơn 2/3 số người được hỏi, tương đương 71%, đánh giá Tổng thống Trump không phải là người bình tĩnh.

Theo UPI, cuộc khảo sát do Gallup thực hiện gần đây cũng cho thấy kết quả tương tự khi chỉ có 36% số người tham gia khảo sát nói rằng họ ủng hộ Tổng thống Trump. Đây cũng là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất dành cho Tổng thống Trump trong các cuộc khảo sát do Gallup tiến hành kể từ khi ông đặt chân tới Nhà Trắng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ ủng hộ cao nhất dành cho Tổng thống Trump trong các cuộc khảo sát của Gallup là vào ngày 25/1, tức 5 ngày sau khi ông Trump nhậm chức. Khi đó, ông Trump nhận được 42% tỷ lệ ủng hộ.

Ngoài 2 cuộc khảo sát trên, các cuộc khảo sát do các đơn vị khác thực hiện cũng cho thấy kết quả không mấy khả quan với Tổng thống Trump, trong đó có cuộc khảo sát của Ipsos (27/7-1/8) với 37% ủng hộ và 59% phản đối, YouGov (31/7-1/8) với 37% ủng hộ và 54% phản đối, Rasmussen (30/7-1/8) với 38% ủng hộ và 62% phản đối.

Thành Đạt

Tổng hợp