1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump ấp ủ kế hoạch duyệt binh lớn vào quốc khánh tới

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donad Trump cho biết, ông có thể sẽ cho tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Đại lộ Pennsylvania vào dịp mừng quốc khánh vào tháng 7 năm sau.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trong lễ diễu hành nhậm chức hôm 20/1. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trong lễ diễu hành nhậm chức hôm 20/1. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm qua 18/9 bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, kế hoạch của ông lấy cảm hứng từ lễ duyệt binh mừng quốc khánh của Pháp mà ông được chứng kiến khi thăm Paris hồi tháng 7.

“Đó là một trong những cuộc duyệt binh lớn nhất tôi được chứng kiến. Đó thực sự là điều lớn lao cho nước Pháp, cho tinh thần của nước Pháp”, ông Trump ngỏ ý ngưỡng mộ cuộc duyệt binh mừng quốc khách của Pháp hôm 14/7.

“Với những gì mà tôi chứng kiến, chúng tôi có thể làm cái gì đó tương tự ở Washington vào ngày 4/7 trên Đại lộ Pennsylvania”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cho biết thêm, ông đã thảo luận lế hoạch này với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và các trợ lý khác.

“Năm nay chúng tôi sẽ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Do vậy, tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cân nhắc làm việc đó. Chúng tôi đã thảo luận kế hoạch với Tướng John Kelly và những người liên quan, chúng tôi chắc chắn sẽ làm”, ông Trump nói.

Hồi đầu năm nay, truyền thông Mỹ đưa tin, các cố vấn của Tổng thống Trump thậm chí đã có ý định tổ chức một cuộc duyệt binh với sự xuất hiện của các xe tăng và bệ phóng tên lửa trên Đại lộ Pennsylvania ở thủ đô Washington để mừng lễ nhậm chức của ông. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ kế hoạch này.

Minh Phương

Theo RT