1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn của ông Trump muốn đưa xe tăng, bệ phóng tên lửa tới lễ nhậm chức

(Dân trí) - Đội ngũ cố vấn của Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là muốn quân đội Mỹ triển khai các xe tăng và tên lửa để phô trương sức mạnh quân sự trong lễ nhậm chức của tỷ phú New York hôm nay 20/1. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chấp thuận.

Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Mỹ (Ảnh: Reuters)
Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo Huffington Post, đội ngũ cố vấn của Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là muốn tổ chức một cuộc diễu binh “theo phong cách Quảng trường Đỏ (ở Nga) hoặc Triều Tiên” tại Đại lộ Pennsylvania ở thủ đô Washington. Kế hoạch này được dự tính sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều ngày 20/1 theo giờ địa phương, theo Independent.

Một vài nguồn tin trong đội ngũ phụ trách lễ nhậm chức của ông Trump cho biết tổng thống tân cử muốn đánh dấu ngày đầu tiên của ông tại Nhà Trắng bằng một màn phô diễn sức mạnh quân sự hoành tráng. Tuy nhiên, cũng theo các nguồn tin này, quân đội Mỹ đã bác bỏ đề xuất trên vì lo ngại công chúng sẽ nhìn nhận việc triển khai xe tăng và tên lửa duyệt binh theo hướng tiêu cực. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại sự xuất hiện của xe tăng hạng nặng sẽ làm hỏng các tuyến đường ở Đại lộ Pennsylvania nếu chúng di chuyển qua đây.

Mặc dù vậy, sự kiện nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump sẽ vẫn có sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Mỹ trong lễ diễu hành. Theo một quan chức của Lầu Năm Góc, sẽ có 5 đợt máy bay chiến đấu bay ngang qua lễ đài, tượng trưng cho 5 quân chủng của lực lượng vũ trang Mỹ.

Không quân Mỹ được cho là sẽ triển khai 4 máy bay chiến đấu F-35, F-16, F-22 và F-15E trong khi Hải quân sẽ sử dụng biên đội 4 máy bay F/A-18. Ngoài ra, Lục quân Mỹ sẽ triển khai phi đội gồm 4 trực thăng UH-60 Black Hawk, Thủy quân lục chiến chuẩn bị đội bay V-22 Osprey còn lực lượng tuần duyên đóng góp các trực thăng cứu hộ MH-65.

Thành Đạt

Theo Independent