1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin: Nga sẽ mở rộng vùng phi quân sự ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết, việc mở rộng "vùng phi quân sự" ở Ukraine nhằm đảm bảo rằng Ukraine không thể tấn công các thành phố của Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.

Ông Putin: Nga sẽ mở rộng vùng phi quân sự ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/1 nói rằng, Moscow cần thiết lập một "khu phi quân sự" ở Ukraine đủ lớn để đảm bảo an toàn cho các vùng biên giới của Nga trước nguy cơ bị Ukraine tập kích tầm xa.

"Đường phi quân sự này phải nằm cách lãnh thổ của chúng ta đủ xa để đảm bảo an ninh cho các thành phố của Nga", ông Putin nói. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần thiết bảo vệ vùng biên giới Nga khỏi vũ khí tầm xa mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Nga trên tiền tuyến đang đẩy quân đội Ukraine ngày càng xa biên giới Nga để đảm bảo an ninh quốc gia. "Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với quân đội của chúng ta: Bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân", ông Putin cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên Moscow đề cập đến mục tiêu lập vùng phi quân sự ở Ukraine.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng, bất cứ vùng phi quân sự nào do Nga lập ra ở Ukraine nên kéo dài đến sát biên giới Ba Lan.

"Xét đến việc đối thủ của chúng ta quyết định cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, vùng phi quân sự này nên đi qua khu vực Lviv, để có thể đóng vai trò phòng thủ", ông Medvedev viết trên Telegram. Lviv là thành phố lớn ở miền Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra cách đây gần 2 năm, vùng biên giới của Nga liên tục bị tập kích bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV). Nghiêm trọng nhất là vụ tập kích hôm 30/12 vừa qua nhằm vào thành phố Belgorod khiến 25 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương.

Moscow cũng cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga khi máy bay này đang chở các tù binh Ukraine đến vùng biên giới để tiến hành trao đổi. Vụ việc khiến toàn bộ 74 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có 65 tù binh Ukraine.

Moscow nhận định Kiev đã dùng tên lửa phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để bắn rơi máy bay. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ và cũng cho rằng Il-76 không chở tù binh như Moscow tuyên bố, mà chở tên lửa S-300 để phục vụ chiến lược tập kích diện rộng Ukraine.

Mặc dù không phủ nhận hay xác nhận trách nhiệm trong vụ bắn rơi Il-76, nhưng giới chức Ukraine cảnh báo Nga sẽ tiếp tục phải chứng kiến những vụ tập kích qua biên giới.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov khẳng định, các cuộc tấn công này được thực hiện bằng vũ khí nội địa của Ukraine, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV), chứ không phải vũ khí phương Tây.

Sau một thời gian dài do dự, các đồng minh, đối tác phương Tây cuối cùng đã cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong đó có tên lửa Storm Shadow của Anh, Hệ thống Tên lửa Chiến thuật (ATACMS) của Mỹ. Tuy nhiên, những nước này cho biết, Kiev đã cam kết không dùng vũ khí phương Tây viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Theo RT, RBC
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine