1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev cảnh báo hậu quả nếu phương Tây khiến Nga "vỡ nợ"

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, nếu Nga vỡ nợ, châu Âu cũng sẽ vỡ nợ.

Ông Medvedev cảnh báo hậu quả nếu phương Tây khiến Nga vỡ nợ - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/4 cho biết, châu Âu sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó nhắm đến lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của nước này. Bà Leyen cũng cho rằng: "Nga vỡ nợ chỉ còn là vấn đề thời gian".

Đáp lại bình luận này của lãnh đạo châu Âu, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram: "Tốt thôi, các vị thử xem. Nga vỡ nợ có thể kéo theo châu Âu vỡ nợ, cả về tinh thần lẫn vật chất".

Ông Medvedev nói, hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu (EU) không ổn định và người dân đang mất dần niềm tin vào nó. Ông cảnh báo, giới chức EU nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho "sự phản ứng mạnh mẽ" của người dân với tình trạng siêu lạm phát mà họ không thể đổ lỗi cho Nga, hay tình trạng thiếu hụt lương thực trong các cửa hàng, hay dòng người tị nạn, tất cả những vấn đề có thể kéo theo một làn sóng tội phạm bạo lực.
"Khi đó, những người ở Brussels sẽ phải thay đổi cách phát ngôn của họ. Nếu không, những đống lửa đốt lốp xe cháy sẽ bốc mùi khét lẹt trên đường phố châu Âu", ông Medvedev bình luận.

Theo Bộ Tài chính Nga, nợ nước ngoài của nước này tính đến ngày 1/2/2022 là 59,5 tỷ USD, trong đó có gần 39 tỷ USD nợ trái phiếu. Hiện tại, Nga có 15 khoản nợ trái phiếu thời hạn từ năm 2002 đến năm 2047. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Nga sẽ thanh toán các khoản nợ bằng ngoại tệ khi tài sản của Nga không bị đóng băng, ngược lại, Moscow sẽ buộc phải thanh toán bằng đồng rúp.

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, Bộ trưởng Siluanov cho biết, Moscow sẵn sàng chứng minh tại tòa án rằng Nga đã và đang làm mọi thứ có thể để hoàn tất nghĩa vụ với các nhà đầu tư nước ngoài trong kịch bản phương Tây cố gắng tuyên bố Nga "vỡ nợ". "Nga chắc chắn sẽ kiện vì chúng tôi đã thực hiện mọi bước cần thiết nhằm đảm bảo rằng các nhà đầu tư nhận được các khoản thanh toán. Chúng tôi sẽ đưa ra các bằng chứng tại tòa, nhằm xác nhận nỗ lực của chúng tôi trong việc thanh toán các khoản nợ bằng cả đồng rúp và ngoại tệ", ông Siluanov nói hôm 10/4.

Ông cho bình luận thêm: "Cuộc khủng hoảng hiện nay đã cho thấy rằng tất cả các nền tảng cơ bản của phương Tây dựa trên nền dân chủ, quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân đang sụp đổ, vì vậy chúng tôi cũng đặt câu hỏi về tính khách quan của hệ thống tư pháp của họ".

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt, trong đó, một số lệnh nhằm tác động tới ngân hàng trung ương Nga trong việc dùng vàng và dự trữ ngoại hối bằng ngoại tệ của Nga.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine