1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hun Manet được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

Quốc Đạt

(Dân trí) - Quốc vương Norodom Sihamoni vừa công bố sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm ông Hun Manet làm tân Thủ tướng Campuchia.

Ông Hun Manet được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia - 1

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: AFP).

Trong sắc lệnh hoàng gia, Quốc vương Norodom Sihamoni "bổ nhiệm tiến sỹ Hun Manet làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia trong Quốc hội khóa 7", AFP đưa tin ngày 7/8.

Để chính thức trở thành tân lãnh đạo mới của xứ chùa tháp, ông Hun Manet và nội các phải giành đủ phiếu tín nhiệm trong lần bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 22/8. Trước đó, sau khi đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7, Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen tuyên bố từ chức và con trai Hun Manet sẽ kế nhiệm.

Sinh năm 1977, ông Hun Manet là con trai cả trong gia đình 6 người con của ông Hun Sen. Ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point danh giá của Mỹ, lấy bằng thạc sỹ và tiến sỹ kinh tế ở Mỹ và Anh.

Trước khi tham gia tổng tuyển cử, ông Hun Manet mang hàm Đại tướng, giữ chức Phó tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia, Phó tư lệnh lục quân Campuchia.

Ông Manet có mối quan hệ tốt với láng giềng Thái Lan sau khi tham gia giải quyết thành công tranh chấp biên giới giữa hai nước vào năm 2011. Trong nước, ông cũng giành được nhiều thiện cảm của công chúng Campuchia, được đánh giá là người mềm mỏng, dễ gần.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng trong lúc ông Hun Manet vận động tranh cử, các bài phát biểu của ông có phong cách tương đồng ông Hun Sen. Đó có thể là tín hiệu cho thấy ông Hun Manet mong muốn thể hiện sự tiếp nối và ổn định.

Sau khi từ chức, ông Hun Sen, một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất trên thế giới, cho biết ông vẫn sẽ đảm nhiệm ghế Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia và dự kiến được Quốc vương bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Campuchia.

Ông Hun Sen cam kết sẽ không can thiệp vào các vấn đề của tân thủ tướng và chính phủ mới. Nhưng nếu con trai gặp nguy kịch tính mạng, như gặp tai nạn hoặc bệnh tật, ông Hun Sen cho biết sẵn sàng trở lại ghế Thủ tướng.

Dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen, Campuchia dần thoát khỏi thời kỳ đen tối của nạn diệt chủng và phát triển đáng kể. Từ nước thu nhập thấp, Campuchia đạt mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2015 và dự kiến trở thành quốc gia thu nhập trung bình vào năm 2030, theo Ngân hàng Thế giới.

Theo Xinhua