1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nóng bỏng quanh vụ “Iran mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút ở Mỹ”

(Dân trí) - Sau cáo buộc của Mỹ rằng Iran mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút ở Washington, Mỹ tuyên bố sẽ tìm cách cô lập Iran hơn nữa; Arập Xêút thề là “Iran sẽ phải trả giá” cho âm mưu này; còn Tehran cáo buộc Mỹ “thổi phồng chiến tranh”.

 
Nóng bỏng quanh vụ “Iran mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút ở Mỹ” - 1


Ông Adel al-Jubeir, Đại Sứ của Arập Xêút ở Mỹ, mục tiêu của “âm mưu Iran”.

Hoàng tử Turki al-Faisal, cựu đại sứ Arập Xêút ở Washington, nói: “Chứng cứ quá rõ ràng, Iran đã có vai trò trong âm mưu, có ai đó ở Iran sẽ phải trả giá”.

Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden tuyên bố với đài ABC là “Iran phải chịu trách nhiệm về vụ việc này và Mỹ sẽ xúc tiến việc tăng cường thêm các trừng phạt nhắm vào nước này”.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày hôm qua cũng tuyên bố Mỹ sẽ tìm cách cô lập Iran hơn nữa. "Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các nước bạn và đối tác trên khắp thế giới, về việc làm cách nào để đánh đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hành động như thế, một hành động vi phạm các quy tắc cư xử quốc tế, phải chấm dứt”, bà nói.

Chính phủ Anh hôm qua thông báo đang thảo luận với Mỹ và các nước khác về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì vai trò trong âm mưu ám sát.

Đại sứ Iran tại LHQ Mohammad Khazaee viết thư cho Tổng thư lý LHQ Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an, trong đó cáo buộc Mỹ “thổi phồng chiến tranh”. Văn kiện viết: “Trong khi Iran đang thực hiện cuộc đấu tranh chống khủng bố, những lời cáo buộc của Washington có thể gây mất sự ổn định ở các nước vùng vịnh Persian”.

Cố vấn của Tổng thống Cộng hoà Hồi giáo Iran Ali Akbar Javanfekr cũng bác bỏ lời cáo buộc của Mỹ. Ông nói, đây là một kịch bản chuẩn bị từ trước để đánh lạc hướng dư luận Mỹ khỏi các vấn đề nội địa.

Âm mưu đầu tiên của Iran trên lãnh thổ Mỹ?

Hôm qua, Mỹ cho hay họ đã phá vỡ âm mưu ám sát Adel al-Jubeir, Đại Sứ của Arập Xêút ở Mỹ. Có hai người liên quan tới các cơ quan tình báo Iran, một đã bị bắt trong tháng 9 và kẻ kia bị nghi là đang ở Iran.

Động cơ của âm mưu chưa rõ, vì trước đây Iran từng bị cáo buộc ám sát những người Iran chống đối sống ở hải ngoại, nhưng âm mưu giết một đại sứ ngoại quốc là chuyện hoàn toàn mới.

Tuy không hữu hảo với nhau nhưng Arập Xêút và Iran vẫn có liên lạc ngoại giao, thậm chí còn ký kết một thỏa ước an ninh năm 2001 và Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad từng đến thăm Riyadh năm 2007.

Trong khi đó, lâu nay, Mỹ đã đánh giá Iran là một nước hàng đầu bảo trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, âm mưu bị cáo buộc được trình bày chi tiết trong các cáo trạng đệ lên một tòa án liên bang ở New York, đánh dấu lần đầu Iran bị cáo buộc có liên hệ với một âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước Mỹ.

Theo tài liệu tại tòa án, một công dân Mỹ sinh ở Iran, là Manssor Arbabsiar, đã tiếp xúc với một người cung cấp tin tức cho chính phủ Mỹ ở Texas, tưởng rằng ông này là đại diện một băng đảng ma túy Mexico.

Arbabsiar đề nghị trả cho băng đảng ma túy Mexico 1,5 triệu USD để giết đại sứ Adel al-Jubeir của Arập Xêút bằng cách cài một quả bom tại một nhà hàng ở thủ đô Washington, và đã trả món tiền đặt cọc lên tới 100.000 USD.

Arbabsiar bị bắt giữ hồi cuối tháng trước. Có tin nói ông này đã thú nhận vai trò của mình trong âm mưu đó.
 
Hà Khoa
Tổng hợp