1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội các Nhật "bật đèn xanh" cho Hội đồng an ninh quốc gia

(Dân trí) - Nội các Nhật Bản hôm nay đã phê chuẩn dự luật nhằm thành lập một hội đồng an ninh quốc gia, tiến tới việc tăng cường sức mạnh của thủ tướng về chính sách ngoại giao trước các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên và cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thúc đẩy việc thành lập Hội đồng an ninh quốc gia, tương tự một hội đồng của Nhà Trắng, nhằm tập trung vào việc thu thập thông tin và đẩy nhanh tiến trình đưa ra quyết định. Động thái này được các chuyên gia an ninh Mỹ hoan nghênh.

"Chúng tôi đã thiết lập một cơ quan cho phép Nhật Bản giám sát toàn diện an ninh quốc gia", chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga phát biểu trước báo giới tại một cuộc họp báo hôm nay.

Dự luật giờ đây sẽ được trình lên kỳ họp hiện thời của quốc hội, kết thúc vào ngày 26/6 tới. Dự luật sẽ được bỏ phiếu thông qua vào kỳ họp đặc biệt của quốc hội vào mùa thu này.

Nhu cầu về một hội đồng an ninh quốc gia đã trở nên cấp bách do những đe dọa gần đây từ Triều Tiên và vụ tấn công của các phiến quân nhằm vào một nhà máy khí đốt ở Algeria hồi tháng 1.

Nhật Bản đã rất vất vả để thu thập thông tin về vụ bắt cóc con tin ở Algeria, nơi 10 công dân Nhật Bản nằm trong gần 40 con tin nước ngoài bị sát trong cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 4 ngày tại nhà máy khi đốt nằm trên sa mạc.

Trong khi đó, ở Hoa Đông, một cuộc tranh chấp lãnh thổ đã leo thang tới mức Tokyo và Bắc Kinh liên tục điều máy bay chiến đấu và tàu tuần tra tới khu vực để "dằn mặt" nhau, làm dấy lên những lo ngại rằng bất kỳ một bước đi sai lầm nào đề có thể dẫn tới một cuộc xung đột lớn hơn.

Một dự luật tương tự đã được trình lên quốc hội 6 năm trước trong nhiệm kỳ đầu của ông Abe. Tuy nhiên, dự luật đã bị hủy bỏ sau khi ông Abe từ chức.

Trong khuôn khổ hội đồng an ninh quốc gia mới, thủ tướng, chánh văn phòng nội các, bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao sẽ gặp nhau thường xuyên để hoạch định chiến lược, trong khi các bộ liên quan có thể được triệu tập để đối phó với các tình huống khẩn cấp.

An Bình
Theo AP