1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Niger đóng cửa không phận sau tối hậu thư của Tây Phi

Minh Phương

(Dân trí) - Chính quyền quân sự Niger phớt lờ tối hậu thư của các nước Tây Phi, thay vào đó, quyết định đóng cửa không phận để đề phòng nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Niger đóng cửa không phận sau tối hậu thư của Tây Phi - 1

Tướng Abdourahamane Tchian, người đứng đầu phe đảo chính ở Niger (Ảnh: France24).

Chính quyền quân sự Niger tuyên bố sẽ "phản ứng mạnh mẽ và tức thời" với  bất cứ hành động vi phạm không phận nào trong bối cảnh một số bên ngỏ ý can thiệp quân sự để lật ngược cuộc đảo chính ở Niger.

"Trước nguy cơ ngày càng rõ ràng về khả năng can thiệp quân sự của các nước láng giềng, Niger quyết định đóng cửa không phận từ ngày 6/8 cho đến khi có thông báo mới", chính quyền quân sự Niger tối qua thông báo.

Lực lượng đảo chính ở Niger cũng tuyên bố, bất cứ hành động nào vi phạm không phận sẽ bị "đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức".

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh phe đảo chính Niger cho rằng các lực lượng thù địch ở khu vực đã tiến hành các bước chuẩn bị để can thiệp quân sự vào Niger tại 2 quốc gia ở Trung Phi.

"Bất cứ quốc gia nào tham gia vào nỗ lực này đều sẽ bị coi là tham chiến", Hội đồng Bảo vệ Tổ quốc Niger nhấn mạnh.

Tuần trước, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã ra "tối hậu thư" yêu cầu phe đảo chính Niger khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum trước ngày 6/8, nếu không, họ buộc cân nhắc can thiệp quân sự.

Mặc dù thời hạn chót đã qua nhưng ECOWAS chưa có động tĩnh nào cho thấy một cuộc triển khai quân sự ở Niger. Một quan chức cấp cao của khối cho biết, họ cần thêm thời gian.

"Hiện tại, chúng tôi cần tăng cường sức mạnh của các đơn vị vũ trang trước khi triển khai một kế hoạch can thiệp quân sự như vậy", quan chức này nói.

Theo RT