1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều nước phản đối Giáo hoàng kêu gọi Ukraine "can đảm giương cờ trắng"

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nhiều nước đồng minh của Ukraine phản ứng trước việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine "can đảm giương cờ trắng" và ngồi vào bàn đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột.

Nhiều nước phản đối Giáo hoàng kêu gọi Ukraine can đảm giương cờ trắng - 1

Giáo hoàng Francis (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chỉ trích Giáo hoàng Francis và nói rằng không "hiểu" lập trường của ông.

"Tôi không hiểu", bà Baerbock nói trên đài truyền hình ARD vào cuối ngày 10/3. "Tôi nghĩ có một số điều bạn chỉ có thể hiểu được nếu tận mắt chứng kiến".

Trước đó, trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTS, Giáo hoàng Francis nói rằng "người mạnh hơn là người nhìn rõ tình hình, nghĩ đến người dân, dũng cảm giương cờ trắng đàm phán".

"Lúc này, các cuộc đàm phán có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của các cường quốc quốc tế", Giáo hoàng nói thêm.

Nhưng bà Baerbock, người đã thăm Kiev nhiều lần kể từ khi xung đột bùng nổ, cho rằng nếu Ukraine và đồng minh "không thể hiện sức mạnh từ lúc này thì sẽ không có hòa bình".

"Chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine và làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng nước này có khả năng tự vệ", bà nói thêm.

Tương tự, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cũng tỏ thái độ bất đồng trước phát biểu của Giáo hoàng.

"Để cân bằng thì tại sao không khuyến khích Nga có can đảm rút quân khỏi Ukraine nhỉ", Ngoại trưởng Sikorski nói hôm 10/3 trên mạng xã hội X. "Sẽ ngay lập tức có hòa bình mà không cần đàm phán".

Trong khi đó Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs dường như cũng lên tiếng trước phát ngôn của Giáo hoàng nhưng không trực tiếp đề cập tới Nga hay Ukraine.

"Người ta không được đầu hàng khi đối mặt với cái ác, người ta phải chiến đấu và đánh bại nó, sao cho cái ác giương cờ trắng đầu hàng", Tổng thống Latvia nói trên mạng xã hội X.

Cho tới nay, Kiev vẫn kiên quyết không thương lượng với Nga nếu quân đội của Moscow không rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine, bên cạnh một số điều kiện khác.

Giáo hoàng Francis trước đây cũng từng nói về sự cần thiết phải có đàm phán giữa Kiev và Moscow, nhưng cuộc trả lời phỏng vấn RSI dường như là lần đầu tiên Giáo hoàng công khai sử dụng các cụm từ như "cờ trắng" hoặc "bị đánh bại" khi thảo luận về xung đột tại Ukraine.

Alexandra Valkenburg, Trưởng phái đoàn EU tại Tòa thánh Vatican, hôm 10/3 nói rằng vì là nước phát động xung đột, Nga "có thể chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức" bằng cách tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Theo CNN, CNBC, DW