1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng: Ukraine nên "giương cờ trắng" đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên can đảm "giương cờ trắng" đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với Nga.

Giáo hoàng: Ukraine nên giương cờ trắng đàm phán với Nga - 1

Giáo hoàng Francis (Ảnh: Reuters).

"Người quan tâm đến người dân, người có can đảm giương cờ trắng và bắt đầu đàm phán thực sự rất mạnh mẽ", Giáo hoàng Francis phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RSI của Thụy Sĩ hồi tháng 2.

Giáo hoàng nói thêm: "Đàm phán là một từ dũng cảm. Khi bạn thấy mình thất bại, mọi việc không được suôn sẻ thì bạn phải có dũng khí để đàm phán. Người ta có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ có thêm bao nhiêu người nữa thiệt mạng trước khi mọi chuyện kết thúc?".

Ông cho rằng, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế và thực tế là hiện tại có nhiều nước sẵn sàng đóng vai trò trung gian.

"Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác. Người ta không nên xấu hổ về các cuộc đàm phán, điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Cần có sự can đảm thực sự để không đẩy đất nước đến chỗ tự sát", Giáo hoàng nói và nhấn mạnh thêm rằng đàm phán không có nghĩa là đầu hàng.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải hay không, Giáo hoàng cho biết: "Tôi luôn sẵn sàng".

Đây có lẽ là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ "cờ trắng" hay "bị đánh bại" khi bàn về cuộc chiến Nga - Ukraine mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán.

Năm 2023, ông đã cử đặc phái viên hòa bình Matteo Zuppi tới Kiev, Moscow và Washington để kêu gọi lãnh đạo các nước này thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa bình luận về đề nghị của Giáo hoàng. Ông Zelensky nhiều lần nêu rõ, ông mong muốn hòa bình nhưng sẽ không bao giờ nhượng bộ với Nga về lãnh thổ.

Cuối năm 2022, ông đã đưa ra kế hoạch gọi là "công thức hòa bình" gồm 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine trước khi nối lại hòa đàm.

Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định Moscow không bao giờ từ chối đàm phán, nhưng không chấp nhận đàm phán theo các điều kiện của Kiev.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sau cuộc phản công mùa hè không được như mong đợi của Ukraine, Nga hiện chiếm ưu thế trên chiến trường. Tình hình của Kiev càng khó khăn hơn khi nguồn viện trợ quân sự phương Tây bị đình trệ.

Tháng trước, ông Zelensky cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine và hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng. Bất chấp những khó khăn hiện nay, ông tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mới và sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine