1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhẹ dạ cả tin!

Chính trường nước Úc đang chao đảo do cuộc tranh cãi về quyền lực giữa Thủ tướng Howard và Bộ trưởng Tài chính Costello. Chỉ vì hám quyền lực mà tình bạn giữa họ đã tan vỡ và người Úc có dịp thấy được trò giả dối chính trị.

Thủ tướng Howard và Bộ trưởng Costello đã hợp lực chèo lái con tàu chính trị kinh tế vượt qua nhiều thác ghềnh trong hơn một thập kỷ qua.

Cuộc tranh cãi bùng nổ ngày 10/7, khi ông Costello trách cứ ông Howard nuốt lời hứa trao chức thủ tướng cho ông mà hai bên đã thống nhất giao kèo với nhau từ năm 1994. Sau khi thủ tướng Úc chối phăng không có lời hứa nào như thế, ông Costello đã tổ chức họp báo, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, kết tội ông Howard là “kẻ lừa dối”.

 

Nhẹ dạ cả tin! - 1
 

Giây phút bè bạn trong quá khứ của

Thủ tướng Howard và Bộ trưởng tài

chính Costello.

Ông nói: “Cách đây 12 năm, ông Howard đã hứa sẽ trao cho tôi quyền lãnh đạo đất nước vào giữa nhiệm kỳ thủ tướng thứ 2 của ông ta. Ông ấy nói muốn làm thủ tướng một nhiệm kỳ rưỡi rồi trao chức cho tôi. Tôi đâu có tìm kiếm sự ưng thuận đó, mà do ông tự nguyện và tôi đã tin lời ông ta. Vậy mà, điều ấy đã không xảy ra”.

Ngày hôm sau, 11/7, ông Howard đập lại: “Sự việc rất đơn giản, làm gì có sự thỏa thuận giữa hai bên”. Không chịu thua, ông Costello cung cấp “bằng chứng” về việc Howard chơi trò đánh đổi: Nếu ông Costello không tranh cử làm thủ lĩnh Đảng Tự do cầm quyền để ông không có đối thủ thì ông thực hiện lời hứa trên. Ông Howard trả lời: “Lãnh đạo Đảng Tự do không phải là trò chơi của tôi cũng không phải là trò chơi của Costello”.

Báo chí Úc được dịp vào cuộc. Tờ Người Úc đăng xã luận viết: “Chấm dứt một kỷ nguyên”. Tờ Sydney Morning Herald: “Cuộc tình duyên quyền lực tan vỡ”. Một số nghị sĩ kêu gọi ông Costello hoặc là đủ sức thách thức quyền lãnh đạo Đảng Tự do của ông Howard, hoặc là từ chức bộ trưởng tài chính. Quả thật, ông Costello có nhiều tham vọng vì năm nay mới 48 tuổi. Để chuẩn bị cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2007, ông đã cho in 2 cuốn tiểu sử bản thân giới thiệu thân thế và sự nghiệp với dân Úc.

Theo T.Tùng

Người lao động