1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật - Úc bắt tay phát triển công nghệ tàu ngầm tàng hình

(Dân trí) - Bộ quốc phòng hai nước Nhật và Úc hôm qua (11/6) đã thống nhất sẽ cùng bắt tay phát triển công nghệ tàu ngầm tàng hình, trong bối cảnh chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe đang đẩy mạnh việc có một vai trò quân sự mạnh mẽ hơn trên toàn cầu.

Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước trong buổi họp báo chung
Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước trong buổi họp báo chung

Công nghệ tàu ngầm là một trong 10 mục tiêu hàng đầu trong các cuộc đàm phán giữa Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng hai nước tại Tokyo, và đã được đưa vào một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác về công nghệ và thiết bị quốc phòng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau đàm phán, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Itsunori Onodera khẳng định các Bộ trưởng đã thống nhất sẽ khởi động quá trình nghiên cứu trong năm tới. Nghiên cứu sẽ tập trung vào công nghệ có thể áp dụng cho bất kỳ tàu nào, bao gồm cả tàu ngầm, ông Onodera khẳng định, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

“Tôi có kỳ vọng cao về thành công của dự án”, vị Bộ trưởng nói. Ông cho biết quá trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nếu có sẽ không vi phạm hiến pháp hòa bình của Nhật.

Cùng có mặt trong buổi họp báo hôm qua còn có Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cùng những người đồng cấp phía Úc là Julie Bishop và David Johnston. Cả 4 quan chức này đều đã đồng ý tăng cường mối quan hệ quân sự.

Mục tiêu của hoạt động nghiên cứu đó là phát triển những tàu ngầm tốc độ cao hơn, với lực cản nước thấp hơn và hoạt động êm hơn, các quan chức quân sự Nhật từng tiết lộ hồi đầu tuần. Tuy nhiên, việc nghiên cứu này cũng không nhất thiết sẽ dẫn đến việc Nhật bán tàu ngầm cho Úc, quốc gia hiện đang bàn thảo việc mua tàu ngầm từ Đức và Pháp.

Dù vậy, nghiên cứu này sẽ làm tăng khả năng Nhật cung cấp các công nghệ quân sự ra nước ngoài. Chính phủ của thủ tướng Abe hồi tháng 4 đã nới lỏng những hạn chế về xuất khẩu quân sự mà nước này tự áp đặt, dọn đường cho ngành công nghiệp quốc phòng hầu như khép cửa của nước này ra với thế giới.

Nhật cũng đã đồng ý phát triển những bộ quần áo phòng độc với Anh, và đang tìm cách xuất khẩu các máy bay nghiên cứu và cứu hộ sang Ấn Độ.

Onodera cho biết Úc quan tâm mạnh mẽ tới công nghệ tàu ngầm của Nhật. Ông Johnston dự kiến sẽ tới thăm một tàu ngầm lớp Soryu của Nhật tại quân cảng Yokosuka, phía Nam Tokyo trong chuyến thăm này.

Loại tàu ngầm diesel điện tải trọng 2950 tấn này hiện là mẫu tàu ngầm hiện đại nhất trong hạm đội tàu ngầm 16 chiếc của Nhật. Tàu sử dụng công nghệ đẩy không cần không khí mua của Thụy Điển và được trang bị các ngư lôi và tên lửa Harpoon.

Thanh Tùng
Theo AP