1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật phóng thành công vệ tinh do thám thứ 5

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã phóng thành công vệ tinh do thám thứ 5 của mình lên quỹ đạo nhằm củng cố khả năng có thể độc lập thu thập thông tinh tình báo, chính phủ nước này cho biết.

Nhật phóng thành công vệ tinh do thám thứ 5 - 1
Tên lửa H-2A mang theo vệ tinh do thám được phóng lên từ một trung tâm vũ trụ ở đảo Tanegashima ngày 28/11.

 

Theo ông Hisashi Michigam, quan chức thuộc Văn phòng Nội các, tên lửa do Nhật tự phát triển H-2A, được phóng lên từ một trung tâm vũ trụ tại đảo Tanegashima, miền nam Nhật, đã đưa vệ tinh trị giá 565 triệu USD bay vào quỹ đạo.

 

“Vệ tinh sẽ thu thập thông tin tình báo cho mục đích quân sự và ngoại giao”, ông Michigami cho hay. “Chúng tôi hi vọng sẽ nâng cấp được khả năng thu thập thông tin tình báo của riêng chúng tôi. Việc thu thập thông tin tình báo là tối quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi”.

 

Và ông Michigami cho hay cuộc phóng vệ tinh đã thành công.

 

Từ lâu Nhật Bản dựa chủ yếu vào Mỹ để thu thập thông tin tình báo. Nhưng năm 2003 họ đã phóng cặp vệ tinh do thám đầu tiên, sau khi ngày một lo ngại về chương trình tên lửa của Triều Tiên.

 

Năm 1998 Toyko đã bị “sốc” khi Triều Tiên bắn thử một tên lửa bay qua bầu trời nước này. Kể từ đó, Nhật phóng các tên lửa do thám lên quỹ đạo chủ yếu nhằm theo dõi các động thái của Triều Tiên.

 

Hồi tháng 4 năm nay, một tên lửa tầm xa của Triều Tiên cũng bay qua Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương.
 

Tham vọng chinh phục không gian

 

Trong khi đó, ông Michigami cho hay Nhật hiện có 3 vệ tinh do thám đang hoạt động. Vệ tinh thứ tư đã mất liên lạc vào năm 2007 và có vẻ như là do gặp trục trặc về điện. Ông cũng cho hay, mỗi vệ tinh của Nhật hoạt động được trong vòng 5 năm.

 

Nhật Bản từ lâu đã là một trong những nước tiên phong trên thế giới trong lĩnh vực khám phá vũ trụ. Nước này phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 1970. Nhưng những năm gần đây, Nhật phải “vật lộn” để ra khỏi cái “bóng” của Trung Quốc.

 

Trong khi Trung Quốc đã đưa được người lên quỹ đạo từ năm 2003, thì người Nhật mới chỉ tham gia vào các sứ mệnh không gian với Mỹ.

 

Năm ngoái, lần đầu tiên quốc hội Nhật đã bỏ phiếu cho phép các chương trình không gian nước này được dùng cho mục đích quân sự. Động thái này là một phần trong kế hoạch nhằm mở rộng vai trò của quân đội Nhật trên trường quốc tế.

 

Hồi tháng 1 năm nay, Nhật đã phóng vệ tinh đầu tiên để theo dõi khí nhà kính, một công cụ giúp các nhà khoa học đánh giá tốt hơn về khí thải làm trái đất ấm lên xuất phát từ đâu hay đại dương và các khu rừng đang hấp thụ được bao nhiêu lượng khí đó.

 

Ngoài ra, Nhật cũng có kế hoạch tới khoảng năm 2020, nước này sẽ phái được robot hai chân lên “dạo bộ” mặt trăng.
 

Phan Anh

Theo AP