1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật đe dọa bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay phản đối kịch liệt kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên và cảnh báo có thể bắn hạ tên lửa Bình Nhưỡng phóng lên.

Nhật đe dọa bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng - 1
Bản đồ do CHDCND Triều Tiên cung cấp cho hai tổ chức hàng hải và hàng không quốc tế về hai vùng “nguy hiểm”.
 
Thông tin được đưa ra sau khi CHDCND Triều Tiên cho biết tên lửa họ dự định phóng trong khoảng từ 4-8/4 có thể bay qua bầu trời Nhật Bản và thông báo về 2 vùng “nguy hiểm” ở ngoài khơi bờ biển nước mình.

 

CHDCND Triều Tiên đã báo cho hai cơ quan của LHQ về tọa độ hai vùng mà các bộ phận tên lửa nhiều tầng của họ sẽ rơi. Tên lửa được phóng đi từ khoảng ngày 4-8/4 sẽ bay qua bầu trời Nhật Bản về phía Thái Bình Dương.

 

Theo tọa độ được Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế và Tổ chức hàng hải quốc tế đưa ra vào ngày hôm qua, một trong hai vùng “nguy hiểm” trong giai đoạn phóng đầu tiên của tên lửa dự tính sẽ rơi vào vùng cách bờ biển tây bắc của Nhật Bản không quá 120km.

 

Vùng khác nằm ở Thái Bình Dương, giữa Nhật và Hawaii.

 

Tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Takeo Kawamura kêu gọi Triều Tiên từ bỏ kế hoạch phóng tên lửa và cho biết Nhật Bản sẵn sàng bảo vệ mình. “Vì lý do an ninh và theo đúng luật chúng tôi có thể bắn trong trường hợp có vật thể bay về phía Nhật Bản”, ông nói.

 

Còn Bộ trưởng quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho biết Nhật sẽ “đối phó với bất kỳ thứ gì đang bay về phía chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi trường hợp khẩn cấp”.

 

Thủ tướng Nhật cũng lên tiếng phản đối kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng dù là phóng vệ tinh, Bình Nhưỡng cũng vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an năm 2006, cấm nước này có hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo.

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển cùng Bộ giao thông Nhật Bản đã ra cảnh báo, yêu cầu tàu thuyền và máy bay tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng.

 

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng lên tiếng cảnh báo Bình Nhưỡng. “Nếu Triều Tiên tiến hành vụ phóng, chúng tôi tin rằng Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận và có các biện pháp đối phó”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố và gợi ý đến khả năng Bình Nhưỡng sẽ bị cấm vận.

 

Phan Anh

Theo AFP, AP