1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật biến tàu sân bay trực thăng Izumo thành trung tâm chỉ huy

(Dân trí) - Tàu sân bay trực thăng mới của Nhật Bản Izumo có thể được sử dụng làm trung tâm chỉ huy để điều phối các lực lượng trên đất liền, trên không và trên biển trong trường hơp xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản.

Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản.
 
Nhật Bản đã ra mắt tàu sân bay trực thăng Izumo hồi tháng 8/2013 và đây là tàu chiến lớn nhất của Nhật được chế tạo kể từ sau Thế chiến II. Tokyo nói rằng Izumo là tàu khu trục, nhưng thực chất nó là một tàu sân bay trực thăng. Tàu dài 248 m, trọng tải tối đa 27.000 tấn. Izumo có thể chở 970 thủy thủ và chở tới 14 trực thăng.

Mặc dù giới chức Nhật Bản khẳng định con tàu sẽ được sử dụng để hỗ trợ các sứ mệnh nhân đạo và các chiến dịch sơ tán quy mô lớn trong những tình huống như trận động đất/sóng thần 2011 nhưng Izumo được cho là sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ và biển đảo của Nhật Bản.

Trong một bài viết được hãng tin Kyodo của Nhật đăng tải mới đây, ông Makoto Yamasaki, một phó đô đốc về hưu của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, nhấn mạnh rằng sứ mệnh cơ bản của Izumo là có thể phục vụ như một tàu đô đốc với các khả năng chỉ huy tình báo.

Được trang bị một phòng hội nghị điện tử - có thể đưa ra các mệnh lệnh đối với các đơn vị riêng lẻ - và một hệ thống thông tin tiên tiến, tạp chí quốc phòng Nhật Ships of the World cho rằng Izumo có khả năng tăng cường các chiến dịch phối hợp của quân đội Nhật như một sở chỉ huy tiền tiêu.

Các chuyên gia quân sự cho hay các máy bay cảnh báo sớm E-767, E-2C của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, các máy bay tuần tra P-3C của lực lượng phòng vệ biển, các tàu khu trục cũng như các đơn vị chống hạm và phòng không của lực lượng phòng vệ mặt đất có thể phối hợp tác chiến nếu tàu Izumo trở thành sở chỉ huy tiền tiêu.

Hãng tin Kyodo cũng đưa tin rằng Izumo có thể được thiết kế lại làm tàu sân bay khi Nhật bắt đầu nhận các máy bay chiến đấu F-35. Trong khi đó, Bộ quốc phòng Nhật cũng có kế hoạch mua 17 máy bay vận tải MV-22 Osprey của Mỹ để hoạt động trên Izumo vào năm 2018.

Ngoài việc đối phó với hải quân Trung Quốc nếu xảy ra xung đột vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông, Izumo cũng có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra các thảm họa thiên nhiên lớn, Kyodo cho biết. Con tàu đủ chỗ cho khoảng 450 người, ngoài thủy thủ đoàn, và được trang bị một phòng phẫu thuật cũng như các giường nằm phục vụ điều trị y tế.

Lực lượng hàng hải và mặt đất của Nhật Bản đã rút các bài học quý báu về tác chiến đổ bộ thông qua các cuộc tập trận chung với hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Tuy nhiên, Izumo vẫn không sánh được với các chiến hạm tấn công đổ bộ chuyên dụng khác, Kyodo nhận định, và nói thêm rằng Izumo - với tư cách là trung tâm chỉ huy - có thể trở thành mục tiêu đầu tiên và dễ dàng đối với hải quân Trung Quốc nếu một cuộc xung đột trong khu vực nổ ra.

An Bình
Theo Kyodo