1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản trải qua “thảm họa tồi tệ nhất từ Thế chiến II”

(Dân trí) - Nhật Bản đang trải qua thảm họa tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II khi nước này khắc phục hậu quả của trận động đất, sóng thần và một cuộc khủng hoảng hạt nhân ngày càng trầm trọng, Thủ tướng Nhật Naoto Kan cho hay.

 
Nhật Bản trải qua “thảm họa tồi tệ nhất từ Thế chiến II” - 1

Một góc thành phố Sendai sau trận sóng thần hôm 11/3.

“Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của Nhật Bản kể từ khi chiến tranh kết thúc 65 năm trước”, ông Kan nói.

Liệu người Nhật chúng ta có vượt qua cuộc khủng hoảng này hay không phụ thuộc vào mỗi người. Tôi rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua trận động đất và sóng thần này bằng cách đoàn kết lại với nhau”, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh.

Trong khi đó, cảnh sát cảnh báo rằng tổng số người chết bởi sóng thần chỉ riêng tại tỉnh Miyagi có thể vượt quá 10.000 người.

Hàng triệu người sống sót vẫn không có điện và các nhà chức trách đang đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ khi quy mô của thảm họa trở trở nên rõ ràng hơn.

Khoảng 31.000 người đã được sơ tán tới các trung tâm tạm trú, nhiều người trong số họ không có điện sử dụng.

Các quan chức trước đó thông báo rằng có thể tăng gấp đôi số binh sĩ đang trợ giúp công tác cứu hộ tại khu vực đông bắc bị ảnh hưởng bởi sóng thần và động đất lên 100.000 người.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm nay, Thủ tướng Kan cảnh báo rằng tình trạng cắt điện trên diện rộng sẽ diễn ra.

Ông Kan nói tình hình tại nhà máy hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng bởi động đất vẫn rất nghiêm trọng, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ tại một lò phản ứng.

Thủ tướng Kan cho biết việc đóng cửa nhà máy Fukushima và các nhà máy điện khác đồng nghĩa với việc nguồn cung cấp điện đã bị hạn chế.

Cũng theo ông Kan, kể từ ngày mai 14/3, sẽ có một chương trình cắt điện luân phiên tại vài thành phố, trong đó có Tokyo, và điều này có thể cũng ảnh hưởng tới việc cung cấp nước, khí đốt và một số trung tâm y tế.
 
Video mới về cảnh sóng thần tấn công Nhật Bản:
 

Sau bài phát biểu của ông Kan, phát ngôn viên chính phủ Yukio Edano cho biết mặc dù một nước biển đã được bơm vào lò phản ứng số 3 tại nhà máy hạt nhân Fukushima để làm mát nó nhưng các máy đo không hiển thị mực nước dâng cao. “Chúng tôi không rõ vì sao lại như vậy”, ông Edano nói.

Hôm thứ 7, một vụ nổ lớn đã phá hủy một phần tòa nhà nơi có lò phản ứng số 1 tại nhà máy Fukushima, nơi các kỹ thuật viên cho thoát hơi nước để làm mát lò phản ứng.

Các hệ thống làm mắt của cả 2 lò phán ứng đã gặp trục trặc sau trận động đất. Khoảng 170.000 người đã được sơ khán trong khu vực 20km quanh nhà máy.

Cơ quan hạt nhân của Nhật Bản đánh giá sự cố tại nhà máy hạt nhân Fukushima ở cấp độ 4 trong trên thang sự cố hạt nhân quốc tế (INES) gồm 7 cấp. Các sự cố cấp độ 4 thường liên quan tới ít nhất một người chết do phóng xạ, mặc dù chưa xảy ra trường hợp tử vong nào tại nhà máy.

Trong khi đó, các tàu thuyền và máy bay đang nỗ lực tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do sóng thần.

Các đội cứu trợ quốc tế cũng đang tới Nhật Bản sau lời kêu gọi của chính phủ.

An Bình
Theo BBC, AP