1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nhật Bản muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga nhưng sẽ duy trì các lệnh trừng phạt chống lại Moscow và ủng hộ Ukraine.

Nhật Bản muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga - 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và hỗ trợ Ukraine. Nhật Bản vẫn cam kết kiên quyết với lộ trình nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình (với Nga)", Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu ngày 30/1.

Ông Kishida cho biết thêm, một hội thảo về vấn đề tái thiết Ukraine sẽ được tổ chức tại Tokyo vào cuối tháng 2.

Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt Thế chiến II do tranh chấp lãnh thổ xoay quanh quần đảo Kuril do Nga kiểm soát, trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền với khu vực này và gọi là Lãnh thổ phương Bắc.

Mối quan hệ giữa 2 nước càng xấu đi vài năm gần đây. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Nhật Bản đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng chục cá nhân và tổ chức của Nga.

Moscow nhiều lần nêu rõ, Nga sẵn sàng ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, nhưng chỉ khi Tokyo không còn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Kuril (Lãnh thổ phương Bắc).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay một lần nữa khẳng định, Moscow "không phản đối hiệp ước hòa bình" nhưng với điều kiện Tokyo phải từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo trên.

"Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida một lần nữa ủng hộ ký hiệp ước hòa bình với Nga. Điều này chắc chắn kèm thảo luận về quần đảo Kuril và duy trì các biện pháp trừng phạt", ông Medvedev viết trên mạng xã hội.

Theo TASS