1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ngoại giao Ấn Độ bị nghi gian lận thị thực rời Mỹ

(Dân trí) - Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ bà Devyani Khobragade, người bị bắt trong tháng trước do cáo buộc gian lận thị thực và đang là tâm điểm gây tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, đã bất ngờ rời khỏi nước Mỹ.

Bà Devyani Khobragade được cho là đã rời New York nhằm tránh phải đối mặt với hệ thống tư pháp Mỹ.

Bà Devyani Khobragade được cho là đã rời New York nhằm tránh phải đối mặt với hệ thống tư pháp Mỹ.

Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 9/1 ra thông báo ngắn gọn cho biết bà Devyani Khobragade đã rời khỏi nước Mỹ.

“Hội đồng thẩm phán đã khép Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ Devyani Khobragade vào 2 tội danh gian lận thị thực và khai báo gian dối. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao này sẽ không có mặt để tham dự phiên xét xử”, tuyên bố trình tòa án liên bang nêu rõ.

Các quan chức Ấn Độ chưa bình luận về động thái trên. Trước đó, bà Khobragade đã được chính phủ Ấn Độ chuyển sang phái bộ thường trực của nước này tại Liên hợp quốc nhằm tránh cho bà nguy cơ phải chịu xét xử của tòa án Mỹ.

Bà Khobragade, 39 tuổi, bị bắt và tạm giữ tại New York hôm 12/12/2013 với cáo buộc gian lận thị thực và bóc lột sức lao động của người giúp việc gia đình. Bà này đã được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 250.000 USD.

Vụ việc đã thổi bùng sự tức giận tại Ấn Độ và khiến New Delhi triển khai các biện pháp trả đũa như cắt giảm đặc quyền đối với các nhà ngoại giao Mỹ tại Ấn Độ, hay hạn chế các biện pháp đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã hoãn cuộc đối thoại năng lượng với Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần tới.

"Cuộc đối thoại năng lượng giữa Ấn Độ và Mỹ tại thủ đô New Delhi đã bị hoãn vô thời hạn theo yêu cầu của Ấn Độ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz buộc phải hủy chuyến đi sau diễn biến này", thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay.

Trước đó, Ấn Độ cũng yêu cầu Mỹ từ tuần tới phải ngừng các hoạt động thương mại và đóng cửa Trung tâm Mỹ ở New Delhi từ ngày 20/1 tới.

Vũ Anh
Theo AFP, Xinhua