1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ nói quan hệ với Nga "đang xuống thấp"

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng quan hệ giữa Washington và Moscow đang ở mức thấp sau khi ông có cuộc hội đàm với người đồng cấp Sergey Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga hôm 12/4.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ thảo luận về nhiều vấn đề nóng

Bất đồng về nhiều vấn đề

“Mối quan hệ (Nga - Mỹ) đang ở mức thấp. Mức độ tin tưởng giữa hai nước chúng ta cũng đang xuống thấp”, RT dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại Moscow hôm 12/4.

Trước cuộc họp báo, Ngoại trưởng Tillerson có cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ giữa ông với Tổng thống Putin về một loạt vấn đề đang gây bất đồng trong quan hệ Nga - Mỹ hiện nay, liên quan tới cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hơn 80 người thiệt mạng tại Syria, vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad đối với tương lai của Syria, các động thái của Mỹ tại Trung Đông và sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái.

Liên quan tới vụ tấn công hóa học tại tỉnh Idlib, Syria, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow vẫn giữ lập trường về sự cần thiết của việc mở một cuộc điều tra về vụ tấn công này. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cho rằng bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chỉ tập trung vào việc đổ lỗi cho chính quyền Syria, thay vì điều tra vụ việc xảy ra tại Idlib đều “phản tác dụng”.

“Chúng tôi chắc chắn rằng, nếu các đồng nghiệp của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc hoặc ở The Hague (Hà Lan - nơi có các tòa án quốc tế) tìm cách tránh né cuộc điều tra này, điều đó đồng nghĩa với việc họ không muốn tìm ra sự thật của vụ việc”, ông Lavrov nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tillerson nói rằng Mỹ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào cho thấy các lực lượng của Nga có liên quan tới vụ tấn công hóa học, đồng thời khẳng định cuộc không kích bằng 59 tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân tại Syria hồi tuần trước là hoàn toàn “chính đáng”. Ông Tillerson tiếp tục khẳng định vụ tấn công hóa học là do chính quyền Syria “lên kế hoạch, chỉ đạo và thực thi”, bất chấp những lời bác bỏ trước đó của Damascus.

Ngoai trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) bắt tay người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson trong cuộc họp báo hôm 12/4 tại Moscow (Ảnh: Reuters)
Ngoai trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) bắt tay người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson trong cuộc họp báo hôm 12/4 tại Moscow (Ảnh: Reuters)

Chủ đề "can thiệp bầu cử"

Cũng trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng nối lại việc thực thi bản ghi nhớ về an toàn bay giữa Nga và Mỹ tại Syria nếu Washington tái khẳng định cam kết của nước này trong mục tiêu chống khủng bố. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cáo buộc của Mỹ về vụ tấn công hóa học là “không có cơ sở” và “thiếu bằng chứng” xác thực.

Liên quan tới cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, Ngoại trưởng Tillerson cho biết Mỹ rất “lưu tâm” đến mức độ nghiêm trọng về sự “can thiệp của Nga” trong cuộc bầu cử này. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết sự can thiệp này “đã có từ lâu” và Moscow cũng đã phải nhận các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ông không thấy có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

“Chúng tôi muốn nghe những bằng chứng cụ thể, rồi sau đó mới đưa ra phản ứng phù hợp”, Ngoại trưởng Nga nói.

Về vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Tillerson cho biết sự đình trệ trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine có thể trở thành một rào cản trong quan hệ song phương. Ông nói: “Nếu các bên vẫn chưa đạt được tiến triển theo Thỏa thuận Minsk, thì tình hình ở Ukraine vẫn là một trở ngại cho việc cải thiện quan hệ Nga - Mỹ”.

Đồng quan điểm với Ngoại trưởng Tillerson, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 cũng đưa ra nhận định về sự xuống cấp trong quan hệ Nga - Mỹ sau một loạt vụ việc gây căng thẳng gần đây, tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng vẫn mong muốn mối quan hệ này được cải thiện trong thời gian tới.

Thành Đạt

Tổng hợp