1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump muốn cải thiện quan hệ đang “thấp chưa từng có” với Nga

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 cho biết Mỹ muốn cải thiện mối quan hệ đang ở mức “thấp chưa từng có” với Nga hiện nay, liên quan tới lập trường khác biệt của hai nước trong vấn đề Syria.

Ông Trump nói Mỹ hoàn toàn đúng khi tấn công Syria

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Sẽ thật tuyệt vời nếu (Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) NATO và Mỹ có thể hòa thuận với Nga”, AFP dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Washington hôm 12/4. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đề cập tới việc mối quan hệ này sẽ được cải thiện như thế nào.

“Ngay ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa hòa hợp chút nào với Nga. Mối quan hệ của chúng ta với Nga có lẽ đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay”, ông Trump cho biết.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ tiếp tục dâng cao kể từ sau vụ không kích bằng tên lửa hành trình của Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân của Syria - nơi Nga đang giúp đỡ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad trong cuộc chiến chống khủng bố. Vụ không kích xảy ra sau khi Mỹ cáo buộc quân đội Syria đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hơn 80 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Trong cuộc họp báo với lãnh đạo NATO, ông Trump một lần nữa nhắc lại vụ không kích, đồng thời chỉ trích Tổng thống Assad và khẳng định Mỹ hoàn toàn đúng đắn khi tấn công Syria. Trong khi đó, Nga và Syria cho đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan tới cuộc tấn công hóa học vừa qua.

“Tôi cảm thấy chúng ta phải làm điều gì đó. Tôi hoàn toàn không mảy may nghi ngờ về việc chúng ta đã làm những điều đúng đắn. Mọi thứ đã được thực hiện rất thành công”, ông Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có biết về vụ tấn công hóa học tại Syria hay không, ông Trump đưa ra câu trả lời “nước đôi”, cho rằng có thể có nhưng cũng có thể không.

“Tôi muốn nghĩ rằng họ (Nga) không biết (vụ tấn công hóa học), nhưng cũng có thể là họ biết, vì họ vẫn có mặt ở đó”, ông Trump nói.

Theo AFP, triển vọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ như Tổng thống Trump mong muốn vẫn còn khá xa vời trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang có chuyến thăm khó khăn tới Nga với mong muốn thuyết phục Moscow từ bỏ việc ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad. Trước đó, Điện Kremlin đã chỉ trích Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi phóng 59 tên lửa hành trình vào lãnh thổ Syria và cho rằng cuộc tấn công sẽ ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa hai nước.

Lập trường khác biệt giữa Nga và Mỹ thể hiện rõ trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 12/4. Trong cuộc họp này, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ và các nước phương Tây soạn thảo, yêu cầu sự hợp tác của Syria trong cuộc điều tra về vụ tấn công hóa học mà Washington đang gắn trách nhiệm cho chính quyền Damascus. Đây là lần thứ 8 Nga sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn các hành động của Mỹ và đồng minh phương Tây nhằm vào Syria.

Thành Đạt

Theo AFP