1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ nói ông Trump không đủ thẩm quyền ra lệnh phóng tên lửa

(Dân trí) - Các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump không đủ thẩm quyền để “vượt mặt” Quốc hội và phát lệnh phóng hàng chục tên lửa nhằm vào căn cứ không quân ở Syria hồi tuần trước.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump ngày 7/4 đã phát lệnh phóng tên lửa Tomahawk từ hai tàu khu trục của Mỹ ở Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Shayrat tại Syria. Mỹ tuyên bố cuộc tấn công này nhằm đáp trả với vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học mà Washington cáo buộc là do chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra, khiến ít nhất 86 người thiệt mạng. Washington cho rằng Shayrat là căn cứ mà quân đội Syria đã dùng để tấn công vũ khí hóa học vào khu vực dân cư gần đó.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích động thái này, gọi quyết định tấn công Syria của Tổng thống Trump là “sai lầm” trong các chương trình bàn luận về chính trị hôm 9/4. Theo đó, các nghị sĩ đề cập tới việc các máy bay vẫn đang tiếp tục cất cánh từ căn cứ Shayrat, bất chấp “cơn mưa” tên lửa từ Mỹ hồi tuần trước.

“Đây là một nỗi kinh hoàng. Đúng là chúng ta cần phải loại trừ (Tổng thống Syria) Assad… Nhưng chúng ta không thể hành động đơn phương được”, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders nói.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Sanders, ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, cho biết ông ủng hộ một giải pháp chính trị trong vấn đề Syria nhưng không tin tổng thống “có đủ thẩm quyền để phóng tên lửa” như vậy. Cũng theo ông Sanders, Quốc hội phải được tham gia vào quá trình ra quyết định tấn công.

Bình luận của ông Sanders được đưa ra sau nhiều tuyên bố của các quan chức trong đội ngũ của Tổng thống Trump về vấn đề Syria. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng sẽ không có sự thay đổi trong lập trường của Mỹ đối với Syria, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định sẽ không thể có nền hòa bình ở Syria nếu Tổng thống Assad vẫn còn tại nhiệm.

Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine cũng cho rằng Tổng thống Trump đáng lẽ ra phải xin ý kiến để nhận được sự chấp thuận từ Quốc hội trước khi phát lệnh tấn công Syria.

“Chúng ta đang sống trong một đất nước mà ở đó không ai được phép tiến hành một động thái quân sự hay phát động một cuộc chiến mà không đệ trình một bản kế hoạch lên Quốc hội và nhận được sự chấp thuận từ cơ quan này”, ông Kaine - cựu ứng viên tổng thống Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, quyết định tấn công chớp nhoáng Syria của Tổng thống Trump, vốn không được thông báo từ trước, cũng nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ ở lưỡng viện Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng Tổng thống Trump xứng đáng nhận được sự ủng hộ của người dân Mỹ vì ông phải đối mặt với một thời khắc quan trọng tại Syria và buộc phải đưa ra hành động.

Về phần mình, Tổng thống Trump vẫn cương quyết rằng cuộc tấn công vừa qua nhằm vào Syria là điều cần thiết để bảo vệ nước Mỹ. “Đó là lợi ích an ninh quốc gia sống còn của Mỹ khi ra tay ngăn chặn sự lan rộng và sử dụng các vũ khí hóa học gây chết người”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo Independent