1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngày phán xét ở Ukraine

Hôm qua, hơn 37 triệu cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu quốc hội mới với 450 ghế trong nhiệm kỳ năm năm.

Đợt bầu cử này đánh dấu bước thụt lùi đáng kể của lực lượng chính trị từng tạo nên cuộc “Cách mạng Cam” vang dội mới chỉ hơn một năm trước đây tại Ukraine.

 

Tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội lần này có 44 đảng và khối, song có lẽ chỉ 5-7 trong số đó lọt vào quốc hội khóa mới. Theo những cuộc thăm dò mới nhất, Đảng Các địa phương của cựu thủ tướng Viktor Yanukovich - người theo đường lối thân Nga - có thể giành được nhiều phiếu nhất.

 

Trong khi đó, khối “Ukraine của chúng ta” của đương kim Tổng thống Viktor Yushchenko - thân phương Tây - sẽ chỉ về thứ nhì, còn khối của bà cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko - từng là đồng minh của ông Yushchenko - đứng thứ ba.

 

Nguyên nhân khiến “gió đổi chiều”, theo các nhà phân tích, là do chính quyền “Cách mạng Cam” đã không giữ tròn lời hứa với người dân trong thời gian qua. Kinh tế tăng trưởng chậm, giá cả thực phẩm tăng lên vùn vụt, trong khi hàng ngũ lãnh đạo “Cách mạng Cam” chia rẽ sâu sắc do mâu thuẫn quyền lực và tham nhũng. Theo bình luận của báo chí phương Tây, cuộc bỏ phiếu lần này sẽ là thời điểm để người dân Ukraine đưa ra lời phán xét đối với cuộc “Cách mạng Cam”.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, khó có khối nào giành được đa số ghế để thành lập chính phủ mới. Do đó, một chính quyền liên minh là điều rất dễ xảy ra.

 

Theo Hiếu Trung

Tuổi trẻ/Interfax, Reuters, AFP